Thứ sáu 26/04/2024 23:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giá đất đô thị cao, khó làm nhà ở giá thấp

11:13 | 09/06/2016

(Xây dựng) - Đây là ý kiến của Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP HCM cho biết tại buổi tọa đàm “cơ hội mua nhà giá rẻ, mua nhà ở xã hội” do Báo Thanh tra và Hiệp hội bất động sản Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP HCM ngày 8/6.

Theo giải thích của chuyên gia, nhà giá thấp bị định giá cao là do giá trị đất đô thị không thể giảm. Tiến sĩ Trần Du Lịch cho biết, vì giá đất đô thị cao nên các chủ đầu tư phải tìm những khu đất xa trung tâm để xây nhà giá thấp, nhà ở xã hội hợp túi tiền người dân. Điều này dẫn đến một khó khăn khác là những người dân thu nhập thấp khó kết nối được các tiện ích vào trung tâm thành phố.


HQC Plaza, một trong những dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP HCM.

Ngoài ra, các chuyên gia cho biết việc hạ lãi suất đối với đối tượng mua nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt sẽ tạo nhiều cơ hội cho người thu nhập thấp sở hữu nhà.

Đến nay, TP HCM đã hoàn thành 12 dự án nhà giá thấp và nhà ở xã hội với 3.886 căn trong đó có 6 dự án vốn ngân sách và 6 ngoài ngân sách. Giai đoạn 2016–2020 sẽ hoàn thành thêm 39 dự án nhà ở giá thấp và nhà ở xã hội.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load