Thứ năm 25/04/2024 20:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dự án VKC - thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam

14:06 | 30/06/2022

(Xây dựng) - Sáng 28/6/2022, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã diễn ra cuộc họp thúc đẩy nội dung các hoạt động của dự án thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng (VKC).

du an vkc thuc day phat trien do thi thong minh ben vung tai viet nam
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đây là kỳ họp chính thức kể từ khi Văn kiện Dự án được phê duyệt. Cuộc họp đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan thực hiện dự án bao gồm: Viện kỹ thuật công trình và công nghệ xây dựng Hàn Quốc (KICT); Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn Quốc (KAIA); Viện nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS); Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) cùng các cơ quan của Việt Nam thụ hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện cũng như hỗ trợ triển khai dự án gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Cục phát triển đô thị (UDA); Vụ Quy hoạch kiến trúc (DPA). Đặc biệt, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc cũng có mặt và đóng góp nhiều ý kiến và quan điểm triển khai dự án một cách tích cực.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Ông Kim Youin – Tùy viên phụ trách xây dựng - Đại sứ quán Hàn Quốc đánh giá Dự án đã chính thức được triển khai và mong muốn giữa các đơn vị của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có sự phối hợp tích cực. Phía Hàn Quốc đề xuất lễ khởi công thành lập Trung tâm VKC sẽ diễn ra vào cuối năm 2022 và kỳ vọng đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đồng thời năm 2022 cũng là dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Để dự án thực hiện đúng tiến độ, ông Kim Youin đề nghị các đơn vị Hàn Quốc cần phái cử chuyên gia sang làm việc tại Việt Nam, đây cũng là một việc hết sức quan trọng đối với dự án này.

Về phía AMC, TS.Lưu Đức Minh – Phó Giám đốc cho biết, trước đó vào ngày 12/5/2022, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”.

du an vkc thuc day phat trien do thi thong minh ben vung tai viet nam
Ông Kim Youin – Tùy viên phụ trách xây dựng - Đại sứ quán Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian thực hiện các hoạt động của dự án từ T5/2022 đến T12/2024 với mục tiêu tổng quát là thành lập một trung tâm chuyên nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, hướng dẫn, thí điểm, đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến, thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.

Dự án bao gồm 4 hợp phần chính: Xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam; Thí điểm lập quy hoạch tổng thế đô thị thông minh; Thành lập Trung tâm VKC; Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo về công nghệ thông minh. Tại buổi họp này, các đơn vị đã thảo luận các nội dung về kế hoạch tổng thể cũng như kế hoạch chi tiết của dự án trong năm 2022. Nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị cũng được nêu lên.

du an vkc thuc day phat trien do thi thong minh ben vung tai viet nam
Các đơn vị trình bày kế hoạch triển khai dự án trong năm 2022.

Trong những năm vừa qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ đất đai, hạ tầng, giao thông Hàn Quốc vẫn không ngừng phát triển và liên tục được thúc đẩy. Hai bên đã tập trung hợp tác trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực phát triển đô thị thông minh và kỹ thuật công nghệ xây dựng… Các hoạt động hợp tác được triển khai phù hợp với định hướng ưu tiên và nhu cầu mỗi bên, mang lại lợi ích thiết thực và góp phần quan trọng trong phát triển đô thị của hai quốc gia.

Hà Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load