Thứ năm 25/04/2024 11:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đắk Lắk: Đại lộ nghìn tỷ ngổn ngang, nhếch nhác dù cận kề ngày hoàn thành

17:54 | 10/12/2020

(Xây dựng) - Dự án đường Đông – Tây của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có vốn đầu tư ban đầu gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng đã đội vốn lên gần 1.300 tỷ đồng. Điều đáng nói dù cận kề ngày hoành thành nhưng công trình vẫn đang ngổn ngang, nhếch nhác.

dak lak dai lo nghin ty ngon ngang nhech nhac du can ke ngay hoan thanh
Bảng thông tin về công trình đường Đông – Tây thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo đó, tuyến đại lộ Đông - Tây của thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng chiều dài 6,9km, có điểm đầu tại nút giao đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Dự án có vốn đầu tư gần 998 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 90%, còn vốn địa phương là 10%. Dự án, do UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 (thành phố Hồ Chí Minh) thi công, dự án đi qua các phường Tự An, Tân Thành, Tân Lập và xã Hòa Thắng (thành phố Buôn Ma Thuột).

dak lak dai lo nghin ty ngon ngang nhech nhac du can ke ngay hoan thanh
Một đoạn đường bị nứt nẻ, hư hỏng mới được đơn vị thi công cho sửa chữa

Công trình đại lộ Đông – Tây được khởi công tháng 9/2015 dự kiến hoàn thành tháng 5/2018, tuy nhiên do không kịp tiến độ nên dự án được điều chỉnh thời hạn đến tháng 12/2020. Điều đang nói, chỉ còn ít ngày công trình sẽ được hoàn thành như dự kiến. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên công trình vẫn còn ngổn ngang, nhếch nhác, nhiều hạng mục công trình vẫn còn dang dở, một số đoạn được rải nhựa trước đó đã có dấu hiệu nứt nẻ, hư hỏng được đơn vị thi công cho bóc lên để thảm lại. Thậm chí đoạn cuối tuyến thuộc xã Hòa Thắng công trình vẫn bế tắc, giẫm chân tại chỗ vì vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng.

dak lak dai lo nghin ty ngon ngang nhech nhac du can ke ngay hoan thanh
Đoạn cuối đường Đông – Tây (thuộc xã Hòa Thắng) vẫn đang giẫm chân tại chỗ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Theo khảo sát dọc hai bên đường công trình này cây cối, cỏ dại mọc um tùm, khiến con đường trở nên buồn tẻ. Thậm chí chúng tôi còn ghi nhận được trên mặt đường một số đoạn trên tuyến đường này trở thành sân tập lái xe ôtô miễn phí.

dak lak dai lo nghin ty ngon ngang nhech nhac du can ke ngay hoan thanh
Hai bên đường cây cỏ dại mọc um tùm, phần làn đường được người dân sơn sịt thành những bãi tập xe miễn phí.
dak lak dai lo nghin ty ngon ngang nhech nhac du can ke ngay hoan thanh
Công trình cận kề ngày hoàn công nhưng vẫn còn ngổn ngang, nhếch nhác.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột, năm 2014, đại lộ Đông - Tây thành phố Buôn Ma Thuột được phê duyệt vốn giải phóng mặt bằng là 220 tỷ đồng, nhưng nhu cầu thực tế kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nay đã tăng lên khoảng 565 tỷ đồng.

Ngọc Giang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load