Thứ năm 25/04/2024 23:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công an điều tra vụ cắt trộm dây điện trên các tuyến phố trung tâm thành phố Quảng Ngãi

07:31 | 09/02/2023

(Xây dựng) – Chính quyền thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, xác minh việc kẻ gian nhiều lần cắt trộm dây cáp nguồn cung cấp điện cho các tuyến phố ánh sáng trên địa bàn.

Công an điều tra vụ cắt trộm dây điện trên các tuyến phố trung tâm thành phố Quảng Ngãi
Kẻ gian đã cắt trộm dây cáp điện trên nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh vừa yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý vụ việc. Đồng thời giao UBND các phường rà soát khu vực nhà dân có gắn camera quan sát bên ngoài tại những nơi xảy ra vụ việc. Cùng với đó là tuyên truyền để các hộ dân tăng cường cảnh giác, chú ý kiểm tra, quan sát nếu phát hiện đối tượng cắt trộm cáp điện thì trình báo với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Trước đó, một số doanh nghiệp quảng cáo và người dân sinh sống trên các tuyến phố trung tâm thành phố Quảng Ngãi đã phản ánh việc một số đối tượng có hành vi cắt trộm dây cáp nguồn nói trên.

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Thời Nay cho biết, thời điểm trước Tết, khi vừa thi công trang trí xong, doanh nghiệp đã hai lần bị kẻ gian cắt trộm tổng cộng 400m dây nguồn cung cấp điện 220V trên tuyến phố Phan Bội Châu (Đoạn Hùng Vương – Trần Hưng Đạo). Sự việc xảy ra, doanh nghiệp buộc phải tức tốc thay dây mới, đồng thời gia cố thêm một tuyến cáp kèm theo để chống kẻ gian tiếp tục cắt trộm.

Công an điều tra vụ cắt trộm dây điện trên các tuyến phố trung tâm thành phố Quảng Ngãi
Công an thành phố Quảng Ngãi đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Đến mùng 8 Tết, đối tượng xấu lại tiếp tục cắt trộm thêm hai lần trên tuyến đường Phan Đình Phùng (Đoạn Nguyễn Tự Tân – Hùng Vương), với tổng chiều dài hơn 400m. Theo ông Dũng, thời điểm trước, trong và sau Tết các tuyến phố khác như: Quang Trung, Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tôn… cũng bị kẻ gian cắt trộm hàng trăm mét dây cáp nguồn, dẫn đến hệ thống đèn trang trí Tết trên các tuyến phố này không thể hoạt động ở một số đoạn, thời điểm.

“Chắc chắn tiền bán phế liệu số dây điện này chẳng được bao nhiêu, nhưng hành động trên của kẻ gian là rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến tai nạn chết người. Đồng thời, hệ thống đèn trang trí trên địa bàn thành phố không phát huy hết công năng thiết kế, gây mất mỹ quan đô thị và làm xấu thành phố”. Ông Dũng nói.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load