Thứ năm 25/04/2024 16:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cháy 4 kho xưởng tại Hà Nội, khói đen bao trùm khu dân cư

19:27 | 28/01/2023

Vụ cháy xảy ra tại kho xưởng ở số 50 Dương Văn Bé (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC điều động 7 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa.

Chiều 28/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã điều động lực lượng dập tắt vụ hỏa hoạn kho xưởng tại số 50 phố Dương Văn Bé (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai).

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại khu kho xưởng trên phố Dương Văn Bé.

Lập tức, Trung tâm điều động 7 xe chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Trung tâm Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy 4 kho xưởng tại Hà Nội, khói đen bao trùm khu dân cư
Khu vực kho xưởng xảy ra hỏa hoạn

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC xác định, một phần khu vực xưởng gia công bìa giấy của ông N.V.T. (SN 1987) và một phần kho quần áo cũ của bà N.T.T.N. (SN 1980) đã bị cháy.

Do bên trong các kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa tiếp tục lan vào khu vực xưởng in vải của ông N.G.Đ. và kho đồ gia dụng (chưa rõ người chủ).

Sau 2 tiếng, ngọn lửa mới cơ bản được không chế, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước dập tàn, làm mát đám cháy đến hơn 14h.

Cháy 4 kho xưởng tại Hà Nội, khói đen bao trùm khu dân cư
Cháy 4 kho xưởng tại Hà Nội, khói đen bao trùm khu dân cư

Theo thống kê của lực lượng chức năng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 90m2 kho, xưởng. Có tất cả 4 nhà xưởng và kho bị ảnh hưởng từ vụ cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Đình Hiếu/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load