Thứ năm 28/03/2024 20:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Can Lộc (Hà Tĩnh): Xây dựng công trình trái phép chờ đền bù trên phần đất đã được phóng tuyến

22:01 | 18/03/2022

(Xây dựng) - Mới đây, UBND huyện Can Lộc lập biên bản một số hộ dân xây dựng công trình trái phép trên đất đã phóng tuyến cho dự án cao tốc Bắc - Nam, dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền đến tận nhà thế nhưng nhiều hộ dân vẫn cố tình vi phạm.

can loc ha tinh xay dung cong trinh trai phep cho den bu tren phan dat da duoc phong tuyen
Mặc dù đã được tuyên truyền vận động, nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn xã Trung Lộc cố tình vi phạm xây dựng công trình trái phép trên phần đất đã phóng tuyến.

Theo đó, Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn chạy qua địa bàn huyện Can Lộc có chiều dài 19,4km qua 8 xã Kim Song Trường, Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc và Sơn Lộc. Trên địa bàn huyện Can Lộc có khoảng 300 hộ dân chịu ảnh hưởng, phải di dời.

Trước đó, UBND huyện Can Lộc đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đoạn chạy qua địa bàn huyện và chỉ đạo các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức các hoạt động xây dựng trái phép như: không tự ý cơi nới, mở rộng mới các công trình, trồng cây bất thường... trong phạm vi đã được Nhà nước phóng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho biết: Dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi đang được thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 và tiến hành các bước tiếp theo để triển khai xây dựng. Xã có 25 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, hiện nay đang xuất hiện tình trạng một số hộ dân tự xây mới, cơi nới công trình, trồng cây trên hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở một số hộ dân, nếu còn vi phạm tiếp sẽ xử lý theo quy định”.

can loc ha tinh xay dung cong trinh trai phep cho den bu tren phan dat da duoc phong tuyen
Huyện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc lợi dụng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án để trục lợi, gây ảnh hưởng tiến độ công trình trọng điểm quốc gia (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc).

“Việc người dân xây dựng công trình, trồng cây trái phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận huyện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội. Chúng tôi đang yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền đến với từng người dân vùng dự án đi qua để tạo sự đồng thuận, ủng hộ. Cùng với đó, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc lợi dụng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án để trục lợi, gây ảnh hưởng tiến độ công trình trọng điểm quốc gia” - ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc chia sẻ.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load