Thứ ba 23/04/2024 18:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

15:41 | 31/01/2023

(Xây dựng) – Sáng 31/01, tại tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên tổ chức lễ phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức 2 hoạt động mang ý nghĩa văn hóa đặc sắc dịp đầu năm mới.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên công trình Làng văn hóa kiểu mẫu Tam Quang.

Tổ dân phố Tam Quang có hơn 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Năm 2022, tổ dân phố có trên 70% hộ khá, giàu, trên 97% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thực hiện chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, thị trấn Gia Khánh đã quy hoạch xây dựng khu trung tâm văn hóa tổ dân phố Tam Quang với diện tích 1,2ha gồm nhà văn hóa, khu thể thao và khu sân bãi phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, tạo môi trường, cảnh quan, kiến trúc đẹp.

Nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Quan điểm xuyên suốt của Vĩnh Phúc là mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Ông Nguyễn Minh Trung – Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 về lĩnh vực văn hóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập, phúc lợi của người dân và xây dựng, phát triển văn hóa con người Vĩnh Phúc, tỉnh đã ban hành Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu tại 28 thôn, tổ dân phố với mục tiêu bảo tồn, phát huy và làm sống dậy các giá trị văn hóa tốt đẹp, nhất là truyền thống giữ làng, giữ nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên phát biểu tại buổi lễ.

Để xây dựng thành công Làng văn hóa kiểu mẫu Tam Quang, cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên, thị trấn Gia Khánh, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tam Quang cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên mọi phương tiện thông tin đại chúng; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và nghiêm túc thực hiện các quy định; quy ước, hương ước ở khu dân cư.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Xuyên động thổ khởi công xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên.

Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo đúng tiến độ. Cùng với đó tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng tham gia xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Các xã cần sớm xây dựng, đề xuất với tỉnh các mô hình phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Nhân dịp này, các lãnh đạo tỉnh, huyện đã trồng cây trong khuôn viên công trình Làng văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố Tam Quang.

Ngọc Minh – Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load