Thứ sáu 19/04/2024 21:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Nâng cao công tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí

19:03 | 08/02/2023

(Xây dựng) – Sáng 8/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác truyền thông năm 2022, triển khai chương trình hợp tác năm 2023 và họp mặt báo chí xuân Quý Mão 2023.

Bình Dương: Nâng cao công tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng thư cảm ơn các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bình Dương đánh giá: Thông qua việc ký kết chương trình hợp tác truyên thông với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, công tác tuyên truyên, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Dương được triển khai thực hiện hiệu quả, theo đúng định hướng của tỉnh; có sự thống nhất về nội dung thông tin tuyên truyền, tạo được sự phối hợp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí trong tỉnh với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh. Các cơ quan báo chí ngoài tỉnh đã làm tốt công tác bảo trợ thông tin và hỗ trợ tuyên truyền, tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực về tỉnh Bình Dương trước, trong và sau các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng do tỉnh tổ chức. Số lượng, chất lượng tin, bài phản ánh về các mặt tích cực của tỉnh tăng cao, nhất là trên các báo chí mang tầm quốc gia, có tầm ảnh hưởng lớn, đặc biệt là việc tạo được chuỗi thông tin đậm nét trên hệ thống truyền thông về chủ đề kỷ niệm 25 năm Bình Dương xây dựng và phát triển.

Trước việc một số thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh chưa chính xác, khách quan, toàn diện về những vấn đề có liên quan đến tỉnh Bình Dương, các cơ quan báo chí đã kịp thời thực hiện các bài viết phản ánh một cách toàn diện, nêu rõ quan điểm phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đối với vấn đề được nêu, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng tăng cường hỗ trợ thông tin tuyên truyền về những mặt tích cực, thành tựu của Bình Dương trên các lĩnh vực để kịp thời pha loãng thông tin trái chiều, xây dựng môi trường thông tin tích cực, thuận lợi cho sự phát triển chung của tỉnh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, năm 2022, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có ký kết truyền thông đã đăng tải 7.829 tin, bài, phóng sự với các nội dung phong phú, phản ánh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và các sự kiện chính trị, thời sự, quốc tế lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, đáng kể như: những giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá cấp tỉnh, công tác khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế và phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền công tác triển khai đầu tư các công trình trọng điểm, các dự án phát triển mạng lưới kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội của Bình Dương với các tỉnh thành trong vùng, các chương trình kế hoạch phát tiển nhà, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động…

Cùng đó là các thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, xây dựng thành phố thông minh, hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối mạng lưới giao thông, kỹ thuật liên vùng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là sự kiện kỷ niệm 25 năm tỉnh Bình Dương xây dựng và phát triển.

Cũng theo đánh giá của Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương, việc triển khai chương trình hợp tác truyền thông giữa tỉnh với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh năm 2022 cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như: việc ký kết hợp đồng tuyên truyền bị chậm do vướng mắc về thủ tục kinh phí nên cũng tạo áp lực về khối lượng tin, bài phải thực hiện của các cơ quan báo chí theo hợp đồng đã thỏa thuận…

Năm 2023, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai chương trình hợp tác mang tính chuyên đề trên cơ sở nhu cầu của tỉnh và thế mạnh riêng của một số cơ quan báo chí với các nội dung về giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh của tỉnh; triển khai thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tuyên truyên Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương…

Việc triển khai được thực hiện dưới hình thức đặt hàng các bài viết chuyên đề về những chủ đề, chủ điểm cần tập trung tuyên truyền theo những thời điểm cụ thể gắn với các sự kiện quan trọng của Bình Dương. Đồng thời, Bình Dương cũng tiếp tục xây dựng cơ chế, hình thức cung cấp thông tin chủ động, kịp thời để các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc đưa tin tuyên truyền về Bình Dương.

Dự báo, năm 2023 tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình thế giới, vì vậy ngoài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương thì lãnh đạo Bình Dương mong muốn cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền là về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, công tác triển khai thực hiện của các ngành, địa phương nhằm kịp thời ghi nhận, tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh; triển khai thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao các chỉ số đánh giá cấp tỉnh như: chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); thông tin về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm kết nối liên vùng, nhấn mạnh vai trò, hiệu quả và những tác động của các dự án đối với sự phát triển của tỉnh, kết nối mạng lưới hạ tầng giao thông kỹ thuật liên vùng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với phản ánh sự đồng thuận, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân đối với công tác triển khai thực hiện các dự án...

Cũng tại buổi họp mặt báo chí đầu năm, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương cũng phát động Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ IX. Đây là giải báo chí tỉnh Bình Dương giành cho các tác phẩm báo chí có chất lượng phản ánh quá trình đổi mới xây dựng Bình Dương phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Lê Viên – Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load