Thứ sáu 26/04/2024 19:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì

22:40 | 16/06/2022

(Xây dựng) - Ngày 14/6/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên.

benh vien trung uong thai nguyen duoc tang thuong huan chuong doc lap hang nhi
Năm 2021, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập tháng 7/1951 với tên gọi Bệnh viện Liên khu Việt Bắc, trực thuộc Ủy ban Kháng chiến hành chính liên khu Việt Bắc, có nhiệm vụ y tế dân công và phòng bệnh phục vụ kháng chiến cứu quốc, chỉ đạo công tác phòng bệnh và y tế dân công cho 19 Ty Y tế thuộc Liên khu Việt Bắc.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện nhiều lần được đổi tên: Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc (năm 1956), Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trực thuộc Bộ Y tế (năm 1976), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (năm 1997) và nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Từ quy mô 800 giường bệnh năm 2010, đến nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tăng gấp đôi lên 1.600 giường bệnh trở thành địa chỉ đỏ trong khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các khu vực lân cận, kết quả điều trị nội trú, ngoại trú hàng năm tăng trung bình từ 105-120%, quy mô khám bệnh ngoại trú tăng từ 150-200%, số ca phẫu thuật và phẫu thuật đặc biệt đều tăng theo tỷ lệ khám bệnh. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa các sự cố y khoa được thực hiện tốt, công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, nhất là đối với dịch Covid-19. Chất lượng các dịch vụ y tế không ngừng được nâng cao...

Nhân kỷ niệm năm Ngày thành lập Bệnh viện (1951-2021), ngày 7/01/2021, tại thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ngày 14/7/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 811/QĐ-BNV về việc xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; là 1 trong 6 bệnh viện được xếp hạng đặc biệt của cả nước (Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

Tại Quyết định số 677/QĐ-CTN ngày 14/6/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên do “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load