Thứ năm 25/04/2024 14:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Thẩm định, xét công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức I vào tháng 4/2023

11:18 | 29/03/2023

(Xây dựng) - Chiều 28/3, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cấp tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức I.

Vĩnh Phúc: Thẩm định, xét công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức I vào tháng 4/2023
Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt, tạo được nhiều đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Vai trò, vị thế của trường ngày càng được khẳng định, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn uy tín của tỉnh.

Theo báo cáo kết quả, trường đã đạt 6/6 tiêu chí đạt chuẩn mức độ I theo Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về Trường Chính trị chuẩn; trong các tiêu chí đạt có 13 chỉ tiêu vượt, nhiều chỉ tiêu tiệm cận và đạt chuẩn mức độ II. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất Hội đồng đánh giá cấp tỉnh và Hội đồng thẩm định cấp Trung ương công nhận nhà trường đạt chuẩn mức độ I vào tháng 4/2023.

Vĩnh Phúc: Thẩm định, xét công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức I vào tháng 4/2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và các đại biểu kiểm tra thực tế điều kiện để công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức I.

Sau khi tham quan, thị sát, kiểm tra hiện trạng các điều kiện cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh, các thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh nhất trí với hồ sơ tự đánh giá của nhà trường; đồng thời, phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, mặt tích cực cũng như tồn tại, hạn chế của Trường Chính trị tỉnh trong quá trình xây dựng trường chuẩn theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhấn mạnh: Việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn phải thực chất, chất lượng. Kết quả Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt được là sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của nhà trường. Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tư vấn giải pháp để nhà trường đạt chuẩn bền vững. Qua bỏ phiếu, 100% các thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đồng ý Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ I.

Vĩnh Phúc: Thẩm định, xét công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức I vào tháng 4/2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định, xét công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức I vào tháng 4/2023.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh và ý kiến của Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Nhàn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và công tác chuẩn bị đón Đoàn thẩm định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thẩm định, đánh giá công nhận đạt chuẩn.

Nhà trường tiếp tục xây dựng lộ trình hoàn thiện các tiêu chí chuẩn II để thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao; chủ động báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện để được quan tâm, tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa để Trường Chính trị tỉnh giữ vững đạt chuẩn mức I sau khi được công nhận và tiếp tục chuẩn bị đầy đủ, toàn diện các tiêu chí, chỉ tiêu để đề nghị đạt mức chuẩn II vào năm 2027 như Đề án số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Ngọc Minh – Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load