Thứ tư 24/04/2024 03:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

21:37 | 17/11/2021

(Xây dựng) – Ngày 17/11, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Quyết định số 488 về việc phân công ông Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

vinh phuc phan cong truong ban tuyen giao tinh uy kiem nhiem giu chuc hieu truong truong chinh tri tinh
Phó Bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho ông Bùi Huy Vĩnh.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh từ ngày 10/11/2021. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được điều động nhận công tác mới tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thể hiện sự quan tâm rất lớn của Tỉnh ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn trên cương vị mới, ông Bùi Huy Vĩnh sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt, cùng tập thể Ban giám hiệu, đội ngũ giảng viên của nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sớm đưa nhà trường đạt tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức độ I vào năm 2023 và phấn đấu đạt chuẩn mức độ II vào năm 2025.

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), đồng chí Phạm Hoàng Anh đã tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo của nhà trường. Đồng thời, đề nghị Trường Chính trị tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; quyết tâm thực hiện thành công Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư; chủ động đổi mới công tác quản lý, công tác đào tạo, giảng dạy để trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của tỉnh; làm tốt công tác tổng kết lý luận và thực tiễn của Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

vinh phuc phan cong truong ban tuyen giao tinh uy kiem nhiem giu chuc hieu truong truong chinh tri tinh
Đồng chí Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cho Trường chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Huy Vĩnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực, hứa sẽ nỗ lực phát huy trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, cùng Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load