Thứ sáu 26/04/2024 12:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Giao ban công tác báo chí tháng 01/2020

22:34 | 10/02/2020

(Xây dựng) - Sáng 10/2, ông Ngô Khánh Lân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chủ trì Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 01/2020 với cơ quan quản lý báo chí, Hội nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

vinh phuc giao ban cong tac bao chi thang 012020
Đồng chí Ngô Khánh Lân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Đánh giá công tác báo chí tháng 01 và đầu tháng 02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định: Các cơ quan báo chí đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện thời sự, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản, công tác theo dõi, tổ chức kiểm tra lưu chiểu báo chí được tiến hành thường xuyên.

Nổi bật là thông tin kịp thời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và đón Huân chương Lao động hạng Nhất, lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Phản ánh sinh động các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 70 năm Ngày thành lập tỉnh tại các địa phương.

Trong thời gian tới, báo chí cần tiếp tục có những tin bài tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Việc học tập và làm theo Bác; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đề án 01-ĐA /TU; Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, các sự kiện nổi bật khác của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc đã thông tin nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 10/2, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 9 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Tiến hành xét nghiệm và cách ly 54 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona, trong đó 26 trường hợp đã có kết quả, 28 trường hợp đang chờ kết quả.

Để hạn chế dịch bệnh lây lan, tỉnh Vĩnh Phúc đã sàng lọc được 249 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus Corona, trong đó có 97 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. Các trường hợp này đang thực hiện biện pháp cách ly tại gia đình.

vinh phuc giao ban cong tac bao chi thang 012020
Đồng chí Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc thông tin tình hình phòng, chống dịch Corona trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin do đồng chí Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc chia sẻ: Vĩnh Phúc hiện đang được coi là “tâm dịch” của cả nước với 9/14 ca dương tính với virus Corona. Trước sự lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường các biện pháp, tập trung lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có chủ trương sử dụng trường Quân sự tỉnh làm nơi cách ly các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh và thành lập một số bệnh viện dã chiến với quy mô từ 50 – 100 giường bệnh sẵn sàng điều trị các trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, thông tin chính xác về việc tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; tuyên truyền các quyết định, chủ trương của Trung ương, Bộ Y tế, tỉnh Vĩnh Phúc về việc phòng, chống dịch bệnh, thành lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại gia đình, trong vùng dịch tới người dân để người dân không hoang mang, “kỳ thị” trước tình hình dịch bệnh.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hà Tĩnh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

    (Xây dựng) - Vào mùa hè, thời tiết tại Hà Tĩnh rất khắc nghiệt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 38 - 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCC) đã được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản.

    08:04 | 26/04/2024
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

    20:38 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

    20:34 | 25/04/2024
  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

    20:20 | 25/04/2024
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

    20:06 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

    19:51 | 25/04/2024
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

    19:45 | 25/04/2024
  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

    18:03 | 25/04/2024
  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

    17:59 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

    15:56 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load