Chủ nhật 19/01/2025 23:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Vĩnh Phúc cần xử lý triệt để vi phạm Luật Đất đai

23:28 | 25/09/2017

(Xây dựng) - Trong thời gian qua, tình trạng lấn chiếm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến môi trường, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Chính quyền các cấp buông lỏng quản lý, chưa có biện pháp xử lý triệt để, ngăn chặn, răn đe đủ mạnh nên tình trạng vi phạm Luật Đất đai vẫn diễn ra.


Các hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Đồng Văn (Yên Lạc).

Trước tình hình đó, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV đã ban hành Nghị quyết 81 về tăng cường việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai.

Huyện Yên Lạc là địa phương diễn ra phổ biến tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chuyển đổi, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Có trên hơn 43,3ha đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích, nhất là dọc theo tuyến đường quốc lộ 2A, 2C và tỉnh lộ 303 chạy qua xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên...

Tại xã Đồng Văn, trên tuyến đường tránh Vĩnh Yên, đường Quốc lộ 2C các hộ dân đã và đang xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp dọc tuyến đường để làm nhà ở, bãi phá ô tô hết niên hạn sử dụng bán cho các lò luyện thép, bãi chứa nguyên liệu đồ nhựa, cơ sở sản xuất tái chế nhựa… tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay những không được giải quyết dứt điểm. Tính đến tháng 7/2017, xã Đồng Văn có gần 200 hộ sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp với diện tích trên 12ha. Trong đó, 103 trường hợp vi phạm về đất đai; 74 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông.

Xã Trung Nguyên, có hơn 27.000 m2 đất nông nghiệp bị sử dụng trái mục đích. Trong đó, tập trung nhiều ở các thôn Trung Nguyên, thôn Lạc Trung và thôn Lỗ Quynh.

Trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tính đến tháng 6/2015, có 715 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích vi phạm 133.906 m2, trong đó, đất nông nghiệp 67.601,2 m2, đất khác là 66.305,69 m2. Qua phân loại, có 148 hộ vi phạm lấn đất, 138 hộ chiếm đất và 429 hộ sử dụng đất sai mục đích. Các trường hợp vi phạm đã xây dựng công trình là 26.918,73 m2, sử dụng vào mục đích khác là 106.987,74 m2.

Trước tình trạng tình trạng lấn, chiếm, vi phạm Luật đất đai đang diễn ra ở hầu hết các địa phương và chưa có dấu hiệu chững lại, tháng 5/2012 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành chỉ thị số 10, về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng đất đai; công khai các vi phạm trên phương tiện đại chúng. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP, thị xã nếu để xảy ra những hành vi lấn chiếm làm nhà trái phép, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích, khai thác đất trên địa bàn mình quản lý.

Đến tháng 3/2016, ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 06 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua đó tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp đó, tháng 3/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh nhằm giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm.

Cùng với các Chỉ thị, kế hoạch thực hiện giải quyết các vi phạm Luật Đất đai, thời gian tới Vĩnh Phúc sẽ chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép đất công, đất nông nghiệp gây ô nhiễm nhất là dọc tuyến quốc lộ 2C, đường tránh Vĩnh Yên, quốc lộ 2….

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load