Thứ bảy 18/05/2024 23:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Tạo cơ hội để sinh viên vươn xa

22:22 | 16/11/2017

(Xây dựng) - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng viên Báo Xây dựng có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 


PGS.TS Lê Quân – Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

PV: Thầy có thể cho biết những khó khăn cũng như thuận lợi của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong những năm qua?

 PGS.TS Lê Quân: Trách nhiệm của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi khá nặng nề. Những người làm trong lĩnh vực giáo dục như chúng tôi luôn có sức ép đặt ra trong tâm của mình, là phải làm sao để có thể truyền tải kiến thức của mình cho các thế hệ sau một cách hoàn thiện nhất. Ngày nay, sinh viên không giống như những năm trước nên buộc chúng tôi phải có sáng tạo trong giảng dạy để thích ứng phù hợp.

Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, nhà trường cũng gặp một số khó khăn nhất định. Thế nhưng, với chúng tôi, khó khăn cũng đồng nghĩa với động lực. Có khó khăn, thách thức thì mới có động lực vươn lên. Vì vậy, khó khăn lúc này được xem như cơ hội – cơ hội để toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên cùng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng và chung sức xây dựng thương hiệu của trường, để ngày càng phát triển vững mạnh.

Bên cạnh đó, trường cũng được sự động viên và giúp đỡ từ Bộ chủ quản (Bộ Xây dựng) và nhiều cơ quan, DN khác. Họ luôn đồng hành và cổ vũ chúng tôi, giúp trường giảm thiểu khó khăn và vươn lên. Ngoài ra, thuận lợi chính của trường cũng là nhờ bao công sức hợp lực của hơn 900 cán bộ, viên chức và hơn 11 nghìn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã cùng nhau chung sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua.

PV: Những thành tựu chính của Trường đạt được trong năm qua là gì, thưa thầy?

PGS.TS Lê Quân: Năm qua, Trường đã tổ chức và tham gia nhiều Workshop, hội thảo, hội nghị, cuộc thi quốc tế được đồng nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao vì đã mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Tính riêng hội thảo quốc tế được tổ chức tại Trường là 15 hội thảo. Có thể kể đến các hội thảo quốc tế như: “Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017 (kết hợp cùng Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng); “Những hình thức gia tăng mật độ dân cư đô thị mới dưới góc nhìn liên ngành và những thách thức khi tiếp cận nguồn lực về dịch vụ, nhà ở, việc làm và đất đai”…

Cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường trong năm học vừa qua đã đạt nhiều thành tích trong học tập nghiên cứu khoa học với các giải thưởng danh giá như giải thưởng Loa Thành, giải thưởng Holcim và đặc biệt là sinh viên đã đạt nhiều giải thưởng chuyên ngành quốc tế danh giá: Giải Vàng cuộc thi thiết kế “Kiến trúc và Nước” dành cho sinh viên ARCASIA năm 2017, giải Nhất của cuộc thi kiến trúc quốc tế “Thiết kế Nhà thờ đạo Tin lành trên mỏm núi nổi tiếng Pulpit Rock” tại Na Uy…

PV: Được biết, có rất nhiều người hiện đang giữ vai trò quan trọng trong xã hội hay những doanh nhân thành đạt đều từng là sinh viên của Trường. Đó là kết quả của thế hệ trước. Vậy đến thế hệ hiện tại, thầy đánh giá thế nào?

PGS.TS Lê Quân: Đúng là có rất nhiều người hiện đang giữ vai trò quan trọng trong xã hội đã từng là sinh viên của Trường; cũng như có rất nhiều doanh nhân danh tiếng trên trường quốc tế cũng từng tốt nghiệp từ môi trường này. Có thể kể đến như đồng chí Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy…

Không thể phủ nhận nền giáo dục của thế hệ trước. Tuy nhiên, thế hệ hiện tại cũng được thừa hưởng không kém nền giáo dục chuẩn mực mà Trường đang hướng tới. Thế hệ hiện tại có rất nhiều cơ hội để vươn cao, vươn xa mà trường tạo điều kiện cho họ. Bởi vì đội ngũ giảng viên của Trường có chất lượng cao, tận tâm với nghề và yêu thương học trò, luôn tạo cơ hội cho học trò phát huy khả năng của mình.

Trường luôn tìm cách phát triển công tác hợp tác quốc tế để các em sinh viên được năng động và thích nghi hơn nữa trong thời đại mới. Trường hiện hợp tác với 133 trường đại học, tổ chức giáo dục trên thế giới khắp 5 châu lục. Chính vì thế, tôi tin rằng thế hệ sinh viên hiện tại sau khi ra trường được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể đóng góp lợi ích cho xã hội.

PV: Vậy, những dự định tương lai của Trường là gì, thưa thầy?

PGS.TS Lê Quân: Trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tinh giải, tiếp cận tốt với thị trường lao động, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao cho Ngành và xã hội. Đồng thời đẩy mạnh quyền tự chủ, trao quyền và trách nhiệm cho các đơn vị toàn trường, tiếp cận lộ trình tự chủ đại học.

Đặc biệt, Trường sẽ chủ động trong vấn đề hợp tác quốc tế, tận dụng các mối quan hệ quốc tế và phát huy sâu rộng. Tiếp tục khai thác cộng tác với những trường đã ký kết và mở rộng hợp tác với một số trường khác nữa. Tiếp tục kết nối với những trường đại học danh tiếng trên thế giới và tiếp cận công nghệ cũng như sáng tạo để trau dồi, học hỏi và rút ra bài học kinh nghiệm trong giảng dạy.

PV: Xin trân trọng cảm ơn thầy!

 

Khánh Phương (thực hiện)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load