Thứ tư 05/02/2025 13:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Trùm giang hồ Khoái Châu hết “đất làm ăn”

20:57 | 19/02/2014

Cục CSHS Bộ Công an đã hoàn tất điều tra vụ án Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”) và đồng bọn can tội cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố 13 bị can khác từ 1 đến 3 tội danh như trên. 


Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”)

Mánh khóe “cò quay” 

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, hoạt động có tổ chức diễn ra trong một thời gian dài. “Ông trùm” Phạm Khắc bị đề nghị truy tố hàng loạt tội danh: cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Hoạt động phạm tội theo kiểu “xã hội đen” của Tú “khỉ” diễn ra chủ yếu trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Và 1 trong những bị hại dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi của băng nhóm Tú “khỉ” là Công ty S.H, kinh doanh ở huyện Khoái Châu. 

Khi biết Công ty S.H được cấp phép thăm dò trữ lượng, quản lý bảo vệ mỏ cát phù sa tại khu vực xã Đại Tập, Tú đã gặp lãnh đạo công ty đòi góp cổ phần, nhưng đã bị từ chối. Lập tức, Tú chỉ đạo đàn em cản trở hoạt động kinh doanh của công ty này, như ngăn không cho máy xúc đất, xe chở vật liệu xây dựng hoạt động; ngăn cản không cho khách mua hàng; ném chất bẩn vào người, nhà của lái xe, thậm chí rải chông làm nổ lốp xe... Sau đợt thị uy trên, ngày 19-1-2013, Tú trực tiếp đến gặp lãnh đạo Công ty S.H để yêu cầu nhượng lại 50% mỏ cát, nếu không sẽ cho đàn em tiếp tục gây rối. Hành vi của Tú và đồng bọn đã khiến hoạt động kinh doanh của Công ty S.H gần như tê liệt. Khi thấy lãnh đạo Công ty S.H kiên quyết không nhượng cổ phần khai thác cát, Tú chuyển hướng yêu cầu  họ phải nộp 500 triệu đồng. Sau khi đàm phán với Công ty S.H, Tú hẹn đại diện công ty này giao trước 200 triệu đồng. Phía Công ty S.H đã bí mật ghi âm các cuộc nói chuyện với Phạm Khắc Tú và làm đơn trình báo tố giác hành vi phạm tội của “ông trùm” đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an. 9h ngày 27-3-2013, trinh sát Cục CSHS phối hợp với CAH Khoái Châu phục kích bắt quả tang Tú “khỉ” đang nhận 200 triệu đồng tại trụ sở Công ty S.H. 

Ngoài vụ việc manh động trên, khoảng tháng 2-2013, do mâu thuẫn với 1 nhóm đối tượng “anh chị” ở Khoái Châu, Tú đã tìm mua 1 khẩu súng K59 và 21 viên đạn để “phòng thân”. Hành vi của Tú đã phạm vào tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến tội danh đánh bạc, theo tài liệu của cơ quan công an, để kiếm được nhiều tiền, Tú đã tổ chức đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Hưng Yên dưới hình thức ghi lô, đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tú và các đàn em đã chung nhau trang mạng cá độ bóng đá có tên “Ibet 888.net” để tổ chức cho các con bạc cá độ các trận bóng đá quốc tế. Tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Phạm Khắc Tú cùng đồng bọn thực hiện là hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT xác định Tú cùng đồng bọn còn liên quan đến vụ gây rối TTCC tại hội đền Ngự Dội. Phạm Khắc Tú từng bị cơ quan CSĐT xử phạt hành chính vì hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ; thu giữ 17 dao, kiếm, tuýp sắt các loại.

Vờ mắc bệnh để “trốn” án

Theo tài liệu của cơ quan công an, để khuếch trương thanh thế, Tú “khỉ” đã thu nạp khá đông “đàn em” là người trong xã và một số tỉnh khác. Các đối tượng này đều thuộc diện côn đồ, nhiều kẻ có tiền án, tiền sự. Thuộc diện “đệ cứng” nhất của Tú là Bùi Đức Hiệp (31 tuổi), trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long (Quảng Ninh) - đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Nguyên nhân vụ việc do bà Phan Thị Chung, mẹ Hiệp có mâu thuẫn, cãi nhau với bà Lê Thị Nguyên, nhà bên cạnh. Để trả thù cho mẹ, Hiệp đã thủ dao và đợi bà Nguyên cùng chồng là ông Hứa Thành Long đi về gần đến nhà, bất ngờ xông vào chém. Ông Long bị trúng 2 nhát chém vào tay; còn bà Nguyên “dính” 5 nhát vào nhiều vị trí trên người. Bỏ trốn đi nhiều nơi, Hiệp sau đó về “đầu quân” cho Tú “khỉ” và trở thành cánh tay phải của gã trùm này. 

Một tình tiết đáng chú ý trong vụ án này được CQĐT làm rõ, là hành vi giả bệnh của Tú “khỉ” hòng “trốn” phải đi tù. Theo tài liệu điều tra, liên quan đến tội danh tổ chức đánh bạc, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Tú 12 tháng tù giam, nhưng sau đó quyết định miễn chấp hành hình phạt tù với lý do đối tượng bị bệnh xơ gan cổ chướng. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu Trung tâm Pháp y - Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, giám định bệnh lý đối với Phạm Khắc Tú. Kết quả cho thấy, tại thời điểm giám định và kết quả khám trước đây của Tú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Tú không bị mắc căn bệnh này. Căn cứ kết quả giám định bệnh lý và Luật Tố tụng hình sự..., cơ quan điều tra thấy việc TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định miễn thi hành án phạt tù đối với bị án Tú là không có cơ sở. Vì vậy, cơ quan CSĐT đã tách, chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan, đề nghị Viện KSND Tối cao nghiên cứu, xem xét để hủy quyết định miễn thi hành án phạt tù của TAND tỉnh Hưng Yên đối với “ông trùm” đất Khoái Châu.

Theo ANTĐ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

    (Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-BXD về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2025 của Bộ Xây dựng.

  • Thanh Hóa: Thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An

    (Xây dựng) - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Trương Nho Tự vừa ký Quyết định số 63/QĐ-TTTH thanh tra việc đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa.

  • Hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị

    (Xây dựng) - Năm 2024, Cục Phát triển đô thị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2022 về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao về quản lý và phát triển đô thị; tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật…

  • Luật Nhà ở: Tác động tích cực tới thị trường

    (Xây dựng) - Với nhiều điểm đột phá, khả thi và phù hợp với thực tiễn, Luật Nhà ở 2023 đang triển khai sâu rộng, đem lại nhiều phản hồi và tác động tích cực; dần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường nhà ở và tạo điều kiện tiếp cận nhà ở tốt hơn cho người dân.

  • Đưa Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sớm vào cuộc sống

    (Xây dựng) - Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Luật gồm 5 Chương và 59 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.

  • Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Siết chặt kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng

    (Xây dựng) - Nhờ tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Xem thêm
  • Khắc phục bất cập trong quản lý, phát triển đô thị

    (Xây dựng) - Để sớm khắc phục bất cập trong công tác quản lý và phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị (QLPTĐT) và đã được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

    20:00 | 28/01/2025
  • Vụ pháp chế: tập trung xây dựng thể chế

    (Xây dựng) - Năm 2024, Bộ Xây dựng đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai công tác xây dựng thể chế và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được ban hành. Thực hiện chức năng của mình, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai hiệu quả công tác hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật và các công tác pháp chế được giao.

    14:00 | 27/01/2025
  • Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm 2 quận liên quan đến vi phạm tại Cụm công nghiệp Từ Liêm

    (Xây dựng) - Liên quan đến vi phạm tại Cụm công nghiệp Từ Liêm, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của UBND quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

    11:03 | 23/01/2025
  • Bình Định: Khởi tố vụ án khai thác cát trái phép

    (Xây dựng) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Định) đã tiến hành Khởi tố vụ án khai thác cát trái phép tại Công ty TNHH Đắc Tài có trụ sở tại thôn Thủ Thiện Thuận, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Đây là vụ án khai thác trái phép khoáng sản (cát) lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

    12:36 | 22/01/2025
  • Nhiều cá nhân và tập thể bị kỷ luật tại Gia Lai

    (Xây dựng) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với nhiều cá nhân và tập thể thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Đoa do các sai phạm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

    12:26 | 22/01/2025
  • Nghệ An: Vi phạm quy định phòng cháy, Công ty Trung Đô bị xử phạt 80 triệu đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt 80 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Trung Đô (Công ty Trung Đô) do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

    22:33 | 21/01/2025
  • Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Đại học Huế

    (Xây dựng) - Ngày 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

    19:53 | 18/01/2025
  • Gia Lai: Hơn 2,7 tỷ đồng sai phạm tại huyện Chư Prông phải thu hồi

    (Xây dựng) - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố Kết luận Thanh tra, yêu cầu thu hồi số tiền hơn 2,7 tỷ đồng do sai phạm tại các cơ quan trực thuộc UBND huyện Chư Prông. Kết luận này nêu rõ những hạn chế trong quản lý tài chính và đầu tư xây dựng tại địa phương trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

    23:03 | 15/01/2025
  • Năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam xử phạt nhiều đơn vị với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng

    (Xây dựng) – Trong năm 2024, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam đã phát hiện, tham mưu xử lý vi phạm hành chính nhiều đối tượng vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 1,365 tỷ đồng, trong đó xử lý vi phạm về trật tự xây dựng là 1,04 tỷ đồng.

    21:30 | 15/01/2025
  • Bắc Giang: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với 47 tổ chức

    (Xây dựng) – Trong năm 2024, Sở Xây dựng Bắc Giang đã ban hành 50 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với 47 tổ chức, số tiền phạt 2,62 tỷ đồng.

    19:32 | 14/01/2025
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load