Thứ sáu 26/04/2024 09:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tiếp sức đội ngũ y bác sỹ Việt Nam tuyến đầu chống dịch

23:16 | 12/10/2021

(Xây dựng) - Với mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Việt Nam, ngày 12/10, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Hy vọng để trao tặng hơn 1.000 phần quà cho 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội và 4 bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
Bà Lê Thị Phượng – đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thế giới bị ảnh hưởng nặng nề về nhiều mặt bởi tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus SARS-CoV-2 gây ra. Đặc biệt, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư trong năm 2021 đã tác động sâu rộng đến hầu khắp các nền kinh tế trên thế giới. Ngành Du lịch toàn cầu bị đóng băng, dẫn tới sự suy thoái nặng nề trong sự giao lưu du lịch giữa các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam.

Việc tiêm phòng vaccine Covid-19 được coi là biện pháp phòng bệnh chủ động quan trọng để bảo vệ sức khỏe toàn dân, ngăn chặn đại dịch. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang tích cực triển khai tiêm chủng toàn dân.

Luôn coi Việt Nam là người bạn thân thiết, nhân cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc và Việt Nam, vào ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In đã thông báo sẽ hỗ trợ hơn 1 triệu liều vaccine và chuyển cho Việt Nam vào ngày mai 13/10. Tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng đã triển khai chiến dịch “2021 Korea Love Box” với thông điệp “Trao yêu thương, Tiếp sức mạnh”. Chiến dịch được tổ chức nhằm tiếp sức đội y bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch của Việt Nam thông qua nhiều hoạt động đa dạng.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động này, ông Park Jong Sun - Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ: “Thông qua chiến dịch Korea Love Box lần này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc hy vọng truyền tải tới người dân Việt Nam lời cổ vũ, động viên tinh thần tích cực nhất trong giai đoạn bắt đầu trở lại cuộc sống “bình thường mới” và Hàn Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành địa danh du lịch đầu tiên mà du khách Việt Nam lựa chọn đến tham quan sau khi thị trường du lịch được mở cửa trở lại.”

Trong ngày 12/10, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Hy vọng trao tặng 1.000 phần quà cho hai bệnh viện lớn ở Hà Nội và 4 bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, đoàn đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Hy vọng tới thăm và trao tặng 500 phần quà tới các bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Thanh Nhàn. Đây là hai bệnh viện đầu ngành, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 trong thời gian qua. Mỗi phần quà bao gồm Hồng sâm, Gà hầm sâm, Vitamin C, Viên dầu gấc bổ trợ sức khỏe và những món đồ lưu niệm truyền thống Hàn Quốc.

Tiếp nhận những món quà ý nghĩa từ các đơn vị, Bác sỹ Nguyễn Khắc Bình – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Trong thời gian qua, bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những bệnh viện trọng tâm tuyến đầu phòng dịch. Toàn bộ đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện đã rất vất vả trong giai đoạn vừa qua, vào giai đoạn cao điểm, bệnh viện Thanh Nhàn có tới 400 F0. Sau khi chữa trị xong cho các bệnh nhân Covid-19, bệnh viện Thanh Nhàn lại tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức. Đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện thực sự rất yêu nghề, hy sinh và cố gắng, ai cũng mong sớm được trở về nhà.”

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã tới thăm hỏi và trao gửi 500 phần quà tới các bác sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Thu dung Điều trị Covid-19 số 8, Bệnh viện Thu dung Điều trị Covid-19 số 13, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tiếp nhận món quà, bác sỹ Nguyễn Phúc Minh – Đại diện Ban điều hành bệnh viện Thu dung điều trị Covid-19 số 8 cho biết: “Vào đợt cao điểm, bệnh viện dã chiến số 8 có khoảng gần 1.000 bác sỹ, nhân viên y tế và tình nguyện viên, điều trị cho 4.500 bệnh nhân. Hiện tại, bệnh viện chỉ còn khoảng gần 500 bệnh nhân đang điều trị, giảm rõ rệt so với trước đây. Đây là một tín hiệu lạc quan của thành phố, bệnh viện đã sắp xếp lại nhân sự để một số nhân viên y tế có thể quay trở về nhà nghỉ ngơi sau thời gian dài bám trụ chống dịch”.

Những món quà trao tặng tới lực lượng tuyến đầu chống dịch chứa đựng tình cảm cùng lời cảm ơn chân thành của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. Ngoài những món quà đó, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng mang đến món quà tinh thần – một sản phẩm âm nhạc độc đáo được sản xuất và giới thiệu tới đông đảo người dân Việt Nam mang tên “Way Back Home”. “Way back home” phiên bản Việt hứa hẹn sẽ trở thành động lực to lớn cổ vũ lực lượng tuyến đầu chiến thắng dịch bệnh. Thông qua món quà âm nhạc này, người xem sẽ thấu hiểu được quá trình Tổng cục Du lịch Hàn Quốc chuẩn bị và thực hiện chiến dịch “2021 Korea Love Box”, góp phần truyền tải thông điệp “Trao yêu thương, Tiếp sức mạnh” một cách sống động nhất. Món quà này là lời động viên lớn lao tới toàn thể các y bác sỹ đang ngày đêm điều trị cho người bệnh.

“Đặc biệt, năm 2022 sẽ là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, do vậy, không chỉ riêng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mà Chính phủ Hàn Quốc cũng rất mong muốn sẽ sớm được cùng Việt Nam tái triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch khi hai quốc gia sẵn sàng mở cửa trở lại. Hàn Quốc luôn mong chờ được gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất”, ông Park Jong Sun- Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ.

tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
Ông Park Jong Sun - Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tới thăm và tặng quà Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
Bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận món quà từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.
tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
Ông Park Jong Sun - Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tới thăm và tặng quà Bệnh viện Thanh Nhàn.
tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
Các bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận món quà từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam
tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
tong cuc du lich han quoc tiep suc doi ngu y bac sy viet nam tuyen dau chong dich
Các y bác sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng khi được nhận món quà ý nghĩa từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Anh Thư

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

    20:34 | 25/04/2024
  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

    20:20 | 25/04/2024
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

    20:06 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

    19:51 | 25/04/2024
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

    19:45 | 25/04/2024
  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

    18:03 | 25/04/2024
  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

    17:59 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

    15:56 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão

    (Xây dựng) – UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

    15:54 | 25/04/2024
  • Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy đối với xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

    (Xây dựng) - Bộ Công an đang dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Xe ôtô chữa cháy – Phần 5: Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

    15:46 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load