Thứ tư 08/05/2024 22:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Sạt lở nghiêm trọng đường lên đỉnh Bạch Mã

19:19 | 03/11/2021

(Xây dựng) - Do mưa lớn khiến tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt toàn bộ tuyến đường. Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 55m, ăn sâu vào đường gần 3m và mặt nghiêng sạt trượt sâu hơn 50m đã phá hủy hoàn toàn kết cấu kè, mặt đường…

thua thien hue sat lo nghiem trong duong len dinh bach ma
Khu vực sạt trượt tại Km12+900 tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã.

Tuyến đường từ Quốc lộ 1A lên đỉnh Bạch Mã, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã) có chiều dài 13km. Do mưa lớn từ ngày 15-18/10, đã làm sạt lở nghiêm trọng mái taluy âm tại Km12+900 tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã với chiều dài 55m, ăn sâu vào tuyến đường gần 3m và mặt nghiêng sạt trượt sâu hơn 50m phá hủy hoàn toàn kết cấu kè, mặt đường và làm đứt toàn bộ tuyến đường nối từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã, các phương tiện không thể lưu thông.

Ngay khi sạt lở xảy ra, Vườn quốc gia Bạch Mã đã lắp các biển cảnh báo điểm sạt lở và dựng trụ tiêu, sử dụng dây cảnh báo khoanh vùng khu vực nguy hiểm… Thông báo tạm dừng việc lưu thông trên tuyến đường từ Quốc lộ 1A lên đỉnh Bạch Mã để chờ khắc phục, sửa chữa.

Được biết, mưa bão cuối năm 2020, đã gây sạt lở mái taluy âm, đặc biệt đoạn Km12+800 đường lên đỉnh Bạch Mã. Ngày 6/9/2021, Tổng cục Lâm nghiệp đã phê duyệt chủ trương duy tu bảo dưỡng các công trình quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên năm 2022 theo Quyết định số 210/QĐ-TCLN-KHTC vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa… nguy cơ hư hỏng kết cấu mặt đường và sạt lở lây lan rất lớn. Năm 2021, lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng hơn.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã, khu vực sạt lở nghiêm trọng, đoạn Km 12+900 là sự cố bất khả kháng cần được xử lý khẩn cấp. Tuy nhiên, việc khắc phục phải cần kinh phí lớn Vườn quốc gia Bạch Mã không tự cân đối được nên đề xuất hỗ trợ từ ngân sách để khắc phục kịp thời, chống sạt lở lây lan.

Ông Nguyễn Vũ Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết: Sạt lở tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã làm gián đoạn công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên kết hợp phát triển du lịch của Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, để tránh tình trạng sạt lở lây lan, hư hỏng nhiều hạng mục khác, Vườn quốc gia Bạch Mã có báo cáo gửi Tổng cục Lâm nghiệp đề xuất chủ trương đầu tư công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở tại Km12+900 tuyến đường quản lý, bảo vệ rừng từ Quốc lộ 1A lên đỉnh Bạch Mã. Dự kiến kinh phí thực hiện công trình khoảng 9 tỷ đồng.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load