Thứ tư 15/01/2025 17:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Thừa Thiên - Huế: Dân khổ vì dự án trồng điều thử nghiệm

16:51 | 14/05/2009


Người dân chỉ biết phá điều, trồng cây keo nhằm để đảm bảo cuộc sống.

Dự án thử nghiệm, huyện trồng thật

Được biết, trước khi dự án đưa cây điều trồng trên cát của 3 xã thuộc huyện Quảng Điền, nhiều người đã cảnh báo về hiệu quả khả thi của nó. Trước đây người dân đã trồng cây ăn quả trên khu vực này nhưng không cho kết quả, cây chết dần.

Để triển khai dự án trồng điều trên khu vực đất cát của 3 xã nói trên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã thăm dò và cho rằng sẽ cho ra kết quả tốt. Trước mắt Viện đầu tư 2ha cho 2 hộ dân trồng thử nghiệm, nếu phát triển tốt sẽ triển khai tiếp. Theo đó, Viện chịu trách nhiệm cung cấp giống, phân bón và hướng dẫn cách trồng cho các hộ dân. Những hộ này được Viện hỗ trợ tiền phân bón trong vòng 3 năm, mỗi năm 590 ngàn đồng (tuy nhiên mới chỉ 2 năm Viện đã ngừng hỗ trợ). Người dân phải chịu trách nhiệm làm đất, chăm sóc cây. Theo ông Nguyễn Lai Đức -người dân trồng điều tại xã Quảng Vinh cho biết: “Ngoài giống, phân bón, mỗi héc-ta người dân phải bỏ ra trên 3 triệu đồng để chi phí cho việc làm đất và chăm sóc cây”.

Trong quá trình khảo sát, chủ đầu tư cũng cam kết sau 3 năm trồng cây điều sẽ cho thu hoạch vụ đầu tiên. Điều đáng nói, dự án mới triển khai khoảng 2 tháng, cây điều chưa cho một kết quả khả quan nào, nhưng UBND huyện Quảng Điền đã “mạnh dạn” đầu tư thêm 22ha cây điều giống cho hàng chục hộ dân 3 xã tham gia cây trồng với tổng kinh phí 66 triệu đồng, mỗi hộ được nhận trồng 1ha trở lên. Ngoài ra, người dân phải đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, làm đất và chăm sóc cây… lên hàng chục triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Vang - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quảng Điền cho biết; “Ban đầu huyện dự định đầu tư khoảng 60ha điều giống. Tôi thấy không mấy khả quan, do vậy mới dừng lại 22ha. Trước đó, chúng tôi cũng từng khuyến cáo trồng điều trên khu vực đất cát này vẫn tốt, nhưng mang lại kinh tế rất thấp”.

Không những dự án trồng điều, Trung tâm Khuyến nông-khuyến lâm tỉnh TT-Huế còn đầu tư giống cây xoài, mãng cầu cho hàng chục hộ dân tham gia trồng trên khu vực này lên hàng chục héc-ta cũng lâm vào cảnh tương tự.

Dân chịu thiệt

Theo ông Trần Giang - trang trại xã Quảng Vinh, hiện đang trồng 2ha điều và xoài, thời gian đầu điều và xoài phát triển khá tốt, dân ai cũng mừng. Tuy nhiên điều, xoài và mãng ra hoa gặp vào khoảng tháng 2 - 3 dương lịch, do gặp rét và gió mùa đông bắc nên mặc dù hoa ra nhiều nhưng không đậu quả; nếu có cho quả chăng nữa thì cũng không ổn định. Bên cạnh đó, rầy xanh luôn tấn công điều vào mùa ra hoa, người dân phun thuốc nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Đến nay đã 7 năm theo đuổi và bỏ ra hàng chục triệu đồng nhưng vẫn không thu hoạch được gì từ hai loại cây trên.

Còn ông Nguyễn Lai Đức cho biết thêm: “Khổ nỗi, khi dự án về, chúng tôi mất bao công sức để đi các tỉnh lân cận học hỏi kinh nghiệm, về tập huấn tại huyện; rồi bỏ công sức, tiền bạc để chăm sóc cây. Đến nay đã 7 năm trời nhưng chúng tôi chẳng thu được đồng nào cả”.

Năm 2008 do rét đậm kéo dài, gần 50ha điều, xoài và mãng cầu của 3 xã nói trên rụng lá và chết dần, số còn lại còi cọc không phát triển nổi nên không thể ra hoa, kết trái làm người dân đang lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Hàng chục người dân 3 xã này từng “sống chết” với cây điều, xoài nhưng không có hiệu quả khiến nhiều hộ phải chặt phá cây điều để trồng lại keo nhằm bảo đảm cuộc sống lâu dài.

Trước sự việc xảy ra không như mong muốn, lẽ ra các cơ quan chức năng của huyện Quảng Điền phải sớm có giải pháp linh hoạt cho người dân chuyển đổi cây trồng làm sao cho phù hợp, đằng này lại cơ quan chức năng của huyện vẫn “dửng dưng” để hàng chục héc-ta “điều cảnh” kia nghiễm nhiên tồn tại để “ngắm”.

Hiếu Giang

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load