Thứ sáu 29/03/2024 04:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng muốn Hải Phòng trở thành đô thị hàng đầu châu Á

15:08 | 20/05/2020

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hải Phòng, Thủ tướng định hướng thành phố nghiên cứu xây tàu điện ngầm để phấn đấu vào nhóm thành phố phát triển hàng đầu châu Á vào năm 2045.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cần chú trọng phát triển 3 trụ cột chiến lược là kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch từ nay đến năm 2045.

thu tuong muon hai phong tro thanh do thi hang dau chau a
Cầu Hoàng Văn Thụ, một trong những hạng mục chính của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm. Ảnh: Khánh Nam.

Bên cạnh việc ghi nhận nhiều thành tựu của thành phố, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế, đặc biệt là việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển.

Trong tương lai, Thủ tướng định hướng thành phố nghiên cứu xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Đến năm 2045, Hải Phòng phải phấn đấu có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á.

Cũng liên quan đến phát triển đô thị, người đứng đầu Chính phủ mong muốn Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống. Sắp tới Hải Phòng phải hoàn thành nhiều công việc như di chuyển trung tâm hành chính sang phía bắc sông Cấm. Đến năm 2030, Hải Phòng phải đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt.

Trong vài năm gần đây, Hải Phòng liên tục có những công trình giao thông mới làm thay đổi bộ mặt thành phố. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 3 sự kiện giao thông lớn gồm thông xe nút giao nam cầu Bính, khởi công dự án tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ và thông xe dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

Theo Ngọc Tân/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load