Thứ sáu 26/04/2024 04:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Đặt tên 15 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn

10:20 | 18/05/2023

(Xây dựng) – HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV vừa ban hành Nghị quyết về việc đặt tên 15 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Thái Nguyên: Đặt tên 15 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn
Việc đặt tên các tuyến đường, phố trên địa bàn thị trấn đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thị trấn Hùng Sơn là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thị trấn Hùng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hùng Sơn và thị trấn Đại Từ theo Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 13/12/2013 của Chính phủ.

Sau hơn 9 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Hùng Sơn từng bước khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trở thành đô thị loại IV vào năm 2019.

Sau khi được công nhận là đô thị loại IV, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có hệ thống giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường giao thông trong các khu dân cư, khu đô thị mới vẫn đang tiếp tục được đầu tư xây dựng, mở rộng. Tuy nhiên, đến nay các tuyến đường, tác quản lý chính cũng như trong giao dịch của các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn là đúng quy định phố chưa được đặt tên của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý hành chính, từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; cung cấp thông tin, địa chỉ, phục vụ cho giao dịch, giao lưu, tạo điều kiện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các hoạt động duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, đánh số và gắn biển số nhà, ngõ, ngách, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã nhất trí thông qua Nghị quyết đặt tên 15 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Theo đó, 12 tên đường được đặt gồm: Đường 1 tháng 8, đường Hàm Rồng, đường Nam Sông Công, đường Phạm Bá Trực, đường Hùng Sơn, đường 19 tháng 8, đường Lưu Nhân Chú, đường Đồng Doãn Khuê, đường Thanh Niên, đường Hòa Bình, đường Cầu Thông và đường Trương Văn Nho. 3 phố được đặt tên tại thị trấn Hùng Sơn là: Phố Cầu Thành, Phố Sân Tập và Phố Bàn Cờ.

Theo ông Phạm Quang Anh - Chủ tịch UBND huyện Đại Từ: Việc đặt tên các tuyến đường, phố trên địa bàn thị trấn đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển diện mạo đô thị và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân trên địa bàn.

Được biết: Với quyết tâm sớm “về đích” nông thôn mới sớm trước 1 năm, huyện Đại Từ đã huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, xây dựng lộ trình cụ thể và khoa học, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng địa phương trở thành vùng kinh tế nông nghiệp, du lịch hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở có hai đô thị là thị trấn Hùng Sơn (loại IV) và thị trấn Quân Chu (loại V); Trong giai đoạn đến năm 2025, huyện Đại Từ tiếp tục xây dựng hai xã là Yên Lãng và Cù Vân lên thành hai đô thị mới - đô thị loại V. Giai đoạn 2026 - 2030, cả 4 đô thị Hùng Sơn, Quân Chu, Yên Lãng và Cù Vân cùng trở thành đô thị loại IV, đồng thời tích hợp để thành lập thị xã Đại Từ.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load