Thứ sáu 26/04/2024 07:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sắp diễn ra Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2021

10:55 | 27/10/2020

(Xây dựng) - Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 378/KH-CĐXD về việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2021. Hội nghị được dự kiến tổ chức trong tháng 5/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

sap dien ra hoi nghi bieu duong dien hinh tien tien lao dong gioi lao dong sang tao toan quoc nganh xay dung nam 2021
Từ năm 2010 đến nay, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã 10 lần tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021, nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trực tiếp công tác, lao động, sản xuất tại các đơn vị thuộc ngành Xây dựng có thành tích xuất sắc trong công tác; góp phần nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các đơn vị trong ngành Xây dựng.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam dự kiến biểu dương khen thưởng 160 công chức, viên chức và người lao động đang trực tiếp công tác, lao động, sản xuất tại các đơn vị trong ngành Xây dựng không giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý (không hưởng phụ cấp từ 0,3 trở lên đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp; không là Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương trở lên đối với các loại hình doanh nghiệp). Ưu tiên người đang làm việc tại các công trình trọng điểm, người có sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hoặc góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.Các cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo từ tháng 7/2019 đến nay cũng thuộc đối tượng được biểu dương tại Hội nghị.

Để kịp thời triển khai thủ tục trình các cấp xét, duyệt khen thưởng và chuẩn bị tổ chức hội nghị đúng tiến độ, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành Văn bản số 379/CĐXD-TG cùng ngày về việc bình chọn điển hình tiên tiến, hướng dẫn từng đơn vị về đối tượng, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng, số lượng phân bổ, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Sau khi các công đoàn trực thuộc và công đoàn xây dựng khối địa phương triển khai Kế hoạch đến các công đoàn trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị tiến hành bình chọn, giới thiệu cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân bổ; báo cáo cấp Ủy đảng cùng cấp và lãnh đạo đơn vị danh sách cá nhân tiêu biểu đề nghị biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2021; hướng dẫn các điển hình tiên tiến viết báo cáo thành tích đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định; hoàn thành hồ sơ khen thưởng của các cá nhân điển hình tiên tiến theo quy định, gửi về Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước ngày 22/02/2021.

Từ năm 2010 đến nay, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã 10 lần tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng. Đã có 15 Huân chương Lao động hạng Ba, 78 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 204 Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 206 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 1.391 Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam được trao cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đã có 48 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo được biểu dương tại các lần tổ chức hội nghị.

Trong tổng số 1.904 lượt cá nhân được biểu dương, có 220 cá nhân điển hình tiên tiến là nữ giới (đạt 11,6%), có 1.274 cá nhân điển hình tiên tiến là công nhân lao động (đạt 67%), trong đó thợ bậc 5 trở lên là 383 người (đạt 20,1%).

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load