Thứ bảy 20/04/2024 02:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Móng cầu Triều đóng xuống sông Kinh Thầy trong tiết xuân

09:12 | 10/02/2020

(Xây dựng) - Những người xây dựng cầu Triều như không nghỉ tết Canh Tý, để chuẩn bị hành trang đưa những thanh dầm quá giang trước mùa mưa đến. Ngay ngày khai xuân, những cọc móng nặng hàng trăm tấn đã được đóng xuống lòng sông Kinh Thầy chào đón một mùa xuân mới.

quang ninh mong cau trieu dong xuong song kinh thay trong tiet xuan
Những chiếc cọc móng đầu tiên với hàng trăm tấn bê tông sắt thép đã đóng xuống lòng sông Kinh Thầy trong tiết xuân.

Công trình xây dựng cầu Triều vượt sông Kinh Thầy và đường dẫn 2 mố cầu nối Quốc lộ 18A với Tỉnh lộ 389 có tổng chiều dài 3,02km, phân kỳ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án có mặt đường rộng 11m, tốc độ phương tiện 80 km/giờ; mặt cầu rộng 12m, khổ thông thuyền 9,5m, gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Trong đó, cầu Triều vượt sông Kinh Thầy dài 749,05m, đường dẫn phía Quảng Ninh dài 2,2km. Điểm đầu của tuyến đường lý trình xác định từ phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều và điểm cuối đến xã Thất Hùng, thị xã Kinh Môn.

quang ninh mong cau trieu dong xuong song kinh thay trong tiet xuan
Những người thợ xây dựng cầu Triều như không nghỉ Tết Canh Tý để chuẩn bị hành trang đưa những thanh dầm quá giang sông Kinh Thầy trước mùa mưa đến.

Công trình gọi tắt là Dự án Cầu Triều do UBND thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư. Nguồn kinh phí từ ngân sách sự nghiệp giao thông tỉnh hỗ trợ và ngân sách của thị xã. Mức đầu tư trên 401 tỷ đồng (trong đó tạm tính kinh phí giải phóng mặt bằng trên 34,7 tỷ đồng), thời gian thi công 14 tháng, khởi công ngày 5/10/2019, dự kiến khánh thành vào tháng 12/2020.

quang ninh mong cau trieu dong xuong song kinh thay trong tiet xuan
Đường dẫn 2 mố cầu nối Quốc lộ 18A với Tỉnh lộ 389 có tổng chiều dài 3,02km cũng đã khởi công xây dựng.

Sau Tết Nguyên Tiêu, công trình cầu Triều đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bắt đầu mở đường dẫn hai mố cầu và đã đóng những chiếc cọc móng đầu tiên với hàng trăm tấn bê tông sắt thép xuống lòng sông Kinh Thầy trong tiết xuân.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load