Thứ sáu 26/04/2024 07:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Cầu Bắc Luân II thông quan trở lại

09:59 | 14/02/2020

(Xây dựng) - Ngày 13/2, lô hàng đầu tiên của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà (khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà) đã thông quan qua cầu Bắc Luân II sau một thời gian gián đoạn thông thương biên mậu Việt - Trung để phòng, chống nguy cơ dịch Covid-19.

quang ninh cau bac luan ii thong quan tro lai
Lô hàng nhập khẩu đầu tiên sau khi cầu Bắc Luân II thông quan trở lại.

Cụ thể, lô hàng nhập khẩu sợi filament của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà với 22 kiện, trọng lượng 13.200KGM đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, vận chuyển bằng xe container quá cảnh qua cầu Bắc Luân II vào sáng 13/2/2020.

Đây là động thái tích cực của tỉnh Quảng Ninh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách an toàn.

Để chủ động giao thương biên mậu trong hoàn cảnh các nước láng giềng cùng lập phòng tuyến chống virus Covid-19, ngay từ ngày 6/2/2020, thành phố Móng Cái (Việt Nam) đã chủ động hội đàm với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thống nhất kế hoạch, biện pháp thông quan trở lại trên cầu Bắc Luân II.

Chính quyền hai địa phương biên giới đã thống nhất địa điểm lập trạm kiểm dịch, kiểm tra y tế lưu động; các biện pháp kiểm dịch, kiểm tra y tế khi thông quan. Hình thức cách ly những người trực tiếp xuất nhập cảnh theo chân hàng hóa, phương tiện vận chuyển như: Lái xe, công nhân bốc xếp, chủ hàng sau mỗi lần giao dịch qua biên giới; biện pháp khử trùng, tiêu độc đối với phương tiện và hàng hóa.

Thực tế, chiếc xe container quá cảnh qua cầu Bắc Luân II vào sáng 13/2/2020 từ Trung Quốc vào Việt Nam được phun thuốc khử trùng (trước khi nhập cảnh) bằng hệ thống tự động, kiểm dịch chặt chẽ. Móng Cái thành lập đội xe trung chuyển hàng hóa quá cảnh riêng và được kiểm tra y tế, trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch. Công nhân bốc xếp hàng hóa được quản lý chặt chẽ, cách ly đúng hạn định và được trang bị bảo hộ phòng dịch tốt; đồng thời có nội quy hạn chế giao tiếp với cộng đồng.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load