Thứ sáu 26/04/2024 13:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển Nghĩa An

18:44 | 13/12/2021

(Xây dựng) –Quảng Ngãi quyết định đầu tư xây kè chống sạt lở theo lệnh khẩn cấp tại bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) sau khi triều cường, sóng lớn gây sạt lở, xâm thực nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng tài sản của người dân.

quang ngai dau tu khan cap ke chong sat lo bo bien nghia an
UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xây dựng kè chống sạt lở tại xã Nghĩa An theo lệnh khẩn cấp.

Ngày 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan đến hiện trường kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Theo UBND thành phố Quảng Ngãi, các đợt triều cường dâng cao và sóng lớn xảy ra vào cuối tháng 11 vừa qua khiến bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An bị xâm thực nghiêm trọng với chiều dài hơn 200m. Mức độ sạt lở bình quân theo chiều ngang từ 10-20m, có nơi xâm thực sâu vào đất liền đến hơn 50m.

Mặc dù chính quyền địa phương đã chủ động sử dụng đá, vật liệu xây dựng cũ, đồng thời huy động nhân dân địa phương phối hợp cùng lực lượng quân sự dùng bao cát, tre, gỗ để gia cố, ngăn chặn xâm thực nhưng đến ngày 5/12 triều cường kết hợp với sóng lớn đã cuốn trôi toàn bộ.

Nghiêm trọng hơn, triều cường tiếp tục xâm thực sâu vào đất liền, làm tuyến đường bê-tông bị khoét sâu gây ra tình trạng hở chân đường, cũng như uy hiếp đến tính mạng và tài sản của gần 40 hộ dân sống trong khu vực. Trong đó, nhiều vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 5m.

quang ngai dau tu khan cap ke chong sat lo bo bien nghia an
Sạt lở uy hiếp tài sản, tính mạng người dân xã biển Nghĩa An.

Để khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An do triều cường gây ra, UBND thành phố Quảng Ngãi đang khẩn cấp gia cố tạm thời 200m bờ biển sạt lở nặng bằng đá hộc cỡ lớn.

Kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, tình trạng sạt lở diễn ra rất nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục sạt lở mạnh hơn trong những ngày. Do vậy, cần phải có giải pháp xử lý ngay, không để sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

“Tỉnh quyết định đầu tư xây kè chống sạt lở bờ biển Nghĩa An theo lệnh khẩn cấp. Phải làm nhanh, vừa lập dự án và hồ sơ thiết kế, bản vẽ vừa tổ chức thi công. Trước mắt, đầu tư đoạn sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Về lâu dài phải đầu tư xây dựng toàn bộ kè để bảo vệ vùng đất Nghĩa An, không để biển xâm lấn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân”, ông Đặng Văn Minh chỉ đạo và lưu ý, trong quy hoạch chung, Nghĩa An là đô thị biển, cho nên cần phải đầu tư kè chống sạt lở bảo đảm mỹ quan đô thị.

Nguyễn Nam – Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load