Chủ nhật 28/04/2024 12:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha

09:59 | 09/11/2019
Lâu đài Quinta da Regaleira ở Bồ Đào Nha sở hữu cặp giếng nổi tiếng, thường được gọi là Khai tâm hoặc tháp đảo ngược.
Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha
Lâu đài Quinta da Regaleira ở trung tâm thị trấn lịch sử Sintra, Bồ Đào Nha, là điểm đến đón hàng nghìn du khách đổ về mỗi năm. Được công nhận là Di sản Thế giới, lâu đài sở hữu kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa phong cách Gothic, Ai Cập, Morocco và Phục Hưng. Ảnh: Pinterest.
Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha
Tòa lâu đài sở hữu 2 giếng nước nổi tiếng hấp dẫn du khách. Giếng sâu gần 27 m dưới mặt đất nhưng không có nước. Cầu thang xoắn được xây dựng theo đường trôn ốc, đưa du khách xuống tận đáy. Từ miệng giếng nhìn xuống, bạn có cảm giác như đang đứng giữa một tòa tháp ngược. Ảnh: Tportal.
Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha
Afonso Henriques, vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha, đã xây dựng lâu đài Quinta da Regaleira tại Sintra để cư trú trong mùa hè. Tuy nhiên, hầu hết kiến trúc đã bị phá hủy do trận động đất năm 1755. Quinta da Regaleira sau đó đã qua tay nhiều chủ sở hữu. Ảnh: Flickr.
Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha
Đến năm 1904, Antonio Augusto Carvalho Monteiro, nhà côn trùng học giàu có người Bồ Đào Nha đã mua lại khu đất này và biến nó trở thành cung điện độc đáo được trang trí những hình chạm khắc liên quan đến hội Tam Điểm. Đây là hội hoạt động bí ẩn trên thế giới, gồm nhiều thành viên nổi tiếng như nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Mỹ George Washington, Thủ tướng Anh Winston Churchill, nhà soạn nhạc Mozart… Ảnh: Grownup Travels.
Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha
Giếng được gọi với cái tên Khai tâm, là nơi diễn ra các nghi lễ sơ khai của hội Tam Điểm. Đáy giếng có một chiếc la bàn đặt trên cây thánh giá hình chữ thập tượng trưng cho cho sự sống và cái chết của hội Tam điểm ở trung tâm. Khu vực xung quanh lâu đài có các hồ nước, hang động, ghế đá, đài phun nước, hệ thống đường hầm nối liền với 2 giếng xoắn ốc. Ảnh: Julie Dawn Fox in Portugal.
Ngọn tháp đảo ngược dưới lòng đất ở Bồ Đào Nha
Giếng lớn có 9 tầng, gợi liên tưởng đến tác phẩm Thần khúc của nhà thơ Dante (người Italy) về 9 vòng tròn địa ngục, 9 phần luyện ngục, 9 bầu trời tạo nên thiên đường. Giếng nhỏ hơn còn gọi là "giếng chưa hoàn thiện" chứa loạt cầu thang kết nối các tầng có dạng vòng tròn với nhau. Ảnh: Pinterest.

Theo Vân Anh/Zing.vn

Cùng chuyên mục
  • Tuyên Quang: Ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre

    (Xây dựng) – Hưởng ứng chuỗi hoạt động khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024, ngày 27/4, Tập đoàn Flamingo ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

  • Khởi sắc du lịch Bình Định

    (Xây dựng) - Trong những năm qua, Bình Định là một trong những địa phương trong cả nước thu hút lượng lớn du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn trên bản đồ du lịch để “chữa lành tâm hồn”, cân bằng cuộc sống sau những ngày dài miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Không ngoại lệ, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là một trong những thời điểm tốt để thu hút khách du lịch trong năm.

  • Thanh Hóa: “Nghi Sơn biển ngọc, khát vọng vươn xa”

    (Xây dựng) - Tối 26/4, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc, khát vọng vươn xa”.

  • Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội du lịch biển Xuân Thành

    (Xây dựng) - Tối 26/4, tại quảng trường Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Xuân Thành năm 2024.

  • Long Biên (Hà Nội): Công bố Quyết định công nhận điểm du lịch làng Lệ Mật

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề năm 2024.

  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load