(Xây dựng) - Chiều ngày 19/1, hàng chục thanh niên không rõ lai lịch đã tự động phá khóa, cạy cửa xông vào đập phá đồ đạc, nội thất tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Lan thường trú tại Giáp Nhất, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Báo Điện tử Xây dựng nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Kim Lan, tổ 14A, Giáp Nhất, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai về việc: Vào hồi 13h ngày 19/1/2014 một nhóm đối tượng hung hãn không rõ lai lịch đã phá khóa xông vào đập phá đồ đạc và nội thất trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, những người này còn ngang nhiên khênh hết toàn bộ đồ đạc của gia đình bà vứt ra ngoài đường.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận được, tại số nhà 39 ngõ 286 Giáp Nhất, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một số cửa kính đã bị các đối tượng đập vỡ, ngoài ra một số đồ đạc như giường, tủ… cũng bị các đối tượng đập phá rồi vứt ra ngoài đường.
Theo bà Lan chủ nhà cho biết: “Tại thời điểm những người lạ mặt xuất hiện thì tôi đang đi vắng, khi trở về thấy nhà cửa tan hoang tôi rất hoang mang và lo sợ. Hiện tại gia đình tôi đang rất lo sợ cho tính mạng và tài sản của mình bởi sự manh động và coi thường pháp luật của nhóm người này”.
Được biết, ngôi nhà này trước đây được bà Lan cho bà Lê Thị Hòa (hộ khẩu 619 Trương Định) mượn mở quán bán nước, sau đó đã xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Tuy nhiên, UBND phường Thịnh Liệt làm rõ mọi khúc mắc và trả lại đất về cho “chính chủ” là bà Nguyễn Thị Kim Lan.
Đồ đạc bị các đối tượng vứt ra ngoài đường
Sau khi xảy ra sự việc, công an phường Thịnh Liệt đã có mặt. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hoàng Hải phó Công an phường Thịnh Liệt cho biết: “ Khi sự việc xảy ra, công an phường đã xuống địa bàn và bắt gặp khoảng gần 100 thanh niên xuất hiện tại đây. Sau đó công an phường khám nghiệm hiện trường và mời công an Quận Hoàng Mai cùng VKS xuống địa bàn điều tra. Bên cạnh đó phường đã làm biên bản ngăn chặn, sau đó mời bà Hòa và bà Lan lên viết cam kết hòa giải”.
Hiện công an phường Thịnh Liệt đang thu thập thêm chứng cứ từ trước đến nay cùng các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Cũng theo ông Hải, số tài sản bị các đối tượng đập phá cũng đã được chuyển lên công an quận để định giá tài sản và làm bằng chứng để điều tra truy bắt các đối tượng, bên cạnh đó phường cũng đã làm báo cáo hồ sơ và gửi lên đội điều tra Quận và đang chờ xử lý.
Với những sự việc đã xảy ra nhiều lần tại đây, hiện không chỉ gia đình bà Lan đang rất lo sợ cho tính mạng và tài sản của mình mà cả những người dân tại đây cũng lo sợ bởi sự manh động và coi thường pháp luật của nhóm người này. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn không để những vấn đề tương tự xảy ra trên địa bàn khi tết Giáp Ngọ đang cận kề.
Báo Điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Hồng Quang
Theo