(Xây dựng) – Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra sáng 12/4 khiến 8 người chết trên địa bàn phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), theo thông tin được biết thì khu vực xảy ra vụ cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.
Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: Đạt Lê)
Được biết, vào lúc 2h31 sáng 12/4, Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo do Trung tâm thông tin 114 - Công an TP Hà Nội cung cấp tại khu vực nhà xưởng, kho hàng xây dựng tạm giáp sông Nhuệ tại địa bàn phường Trung Văn đã xảy ra đám cháy lớn.
Đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn với tổng diện tích khoảng 900m².
Các xưởng đã bị cháy bao gồm: Xưởng kho lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến làm chủ (sinh năm 1976, thường trú tại 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan làm chủ (thường trú tại 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội); Xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ (thường trú ở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội); Kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ làm chủ (thường trú tại số 79, ngách 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Trần Thường)
Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an TP Hà Nội đã điều động 9 xe chuyên dụng các loại (6 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ) của các đơn vị gồm Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, số 4 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc công an các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy.
Đồng thời thông báo Điện lực Nam Từ Liêm tiến hành cắt điện và các đơn vị công an phường, trật tự giao thông, hình sự, điều tra… nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ công tác chữa cháy, bảo vệ và phân luồng giao thông xung quanh khu vực cháy.
Đặc biệt, khi lực lượng chữa cháy có mặt, đám cháy đã bao trùm cả 4 kho, xưởng, phát triển và cháy mạnh tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác (diện tích khoảng 100m²).
Các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm nguồn nước và triển khai đường vòi từ đường Trung Văn vào sâu trong ngõ, sử dụng máy thủy lực cắt khóa cửa tiếp cận đám cháy, triển khai 4 mũi vòi cứu hỏa vào 4 kho, xưởng để chữa cháy.
Theo báo cáo nhanh của UBND quận Nam Từ Liêm, thiệt hại về tài sản: Khoảng hơn 500m² nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa... chưa thống kê thành tiền.
Đáng chú ý, thiệt hại về người, tính đến thời điểm báo cáo (10h00’ ngày 12/4/2019) đã xác định có 5 người tử vong. Hiện các đơn vị chức năng, Công an quận Nam Từ Liêm vẫn đang gấp rút tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Đến khoảng 16h30 phút ngày 12/4, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên do lửa và nhiệt tác động mạnh nên một số khu vực mái tôn bị cong, vênh sụp đổ gây khó khăn cho công tác chữa cháy, vì vậy lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp tục triển khai thêm đội hình chữa cháy bằng bọt và đến khoảng 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, con số thương vong tại vụ cháy là 8 người.
Đáng nói, các kho, xưởng sản xuất tại đầy đều được xây dựng trên đất lấn chiếm từ rất lâu. Theo quan sát, dọc hai bên sông Nhuệ có đến hàng nghìn hộ dân cư sinh hoạt trên đất lấn chiếm. Những khu dân cư này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trật tự xã hội, mất an toàn, cháy nổ và khi có hỏa hoạn xảy ra thì rất khó kiểm soát.
Đặc biệt là trên địa bàn tồn tại quá nhiều nhà xưởng dựng tạm, các cơ sở sản xuất gỗ, tái chế nhựa nên nguy cơ cháy nổ rất cao. UBND phường cần nhanh chóng rà soát, kiểm tra lại các cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà xưởng tạm trên địa bàn để đề phòng những vụ tai nạn như trên xảy ra. Đồng thời chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng nhanh chóng tìm kiểm tra, rà soát và quy rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gây ra vụ hỏa hoạn trên.
Mới đây, theo tìm hiểu được biết, đến tối 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại Điều 313 – Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại ngõ 1 phố Đại Linh, thuộc phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người tử vong.
Theo Báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tại và tìm kiếm cứu nạn chiều 12/4 xác định, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do chập điện.
Có thể thấy, ngoài khu vực sông Nhuệ, trên địa bàn toàn thành phố hiện còn tồn đọng rất nhiều khu vực nhà xưởng, nhà kho dựng tạm trên đất lấn chiếm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao… Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về người và của? Hơn hết, TP Hà Nội, cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền cần có những chỉ đạo rõ ràng, cụ thể về vấn đề kiểm tra, xử lý triệt để nhà xưởng, tránh những thiệt hại nặng nề về tài sản, con người… liên tiếp xảy ra.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn tại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phóng viên Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin sớm nhất đến bạn đọc.
PV
Theo