Chủ nhật 02/02/2025 19:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

“Lướt sóng” dự án nhiều vi phạm Manhattan Tower, Công ty Ba Đình thua lỗ triền miên

22:53 | 13/07/2022

(Xây dựng) - Dù “lướt sóng” Manhattan Tower Lê Văn Lương, dự án mới bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm, Công ty Ba Đình vẫn thua lỗ triền miên.

luot song du an nhieu vi pham manhattan tower cong ty ba dinh thua lo trien mien
Dự án Manhattan Tower điều chỉnh 4 lần tăng số tầng từ 5 tầng lên 30 tầng tại vị trí 21 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Kết luận Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower (số 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội – dự án còn có tên thương mại là Manhattan Tower) do Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư đã bị chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Một trong những vi phạm nổi bật là dự án được điều chỉnh 4 lần khiến tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m2 lên 6.146,95m2, tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ trung bình 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m2 lên 3.145m2, diện tích sàn xây dựng từ là 12.214m2 lên 76.140m2, tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người.

“Lướt sóng” dự án Manhattan Tower

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Ba Đình (Công ty Ba Đình) đã nhận lại Dự án Thành An Tower từ Tổng Công ty Thành An theo hình thức hợp tác kinh doanh (Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 19/2009/HĐHTKD ngày 11/08/2009).

Dù được giao đất từ năm 2009 và đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc, nhưng mãi đến tháng 3/2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng.

Tháng 12/2017, Công ty Ba Đình sử dụng toàn bộ các quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai và quyền phát triển dự án hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp toàn bộ các quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai và quyền phát triển dự án hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Ba Đình liên quan đến Dự án Thành An Tower để thế chấp cho khoản tín dụng của mình tại Ngân hàng SHB với tổng giá trị khoản vay 250 tỷ đồng.

Đến năm 2018, Công ty Ba Đình chuyển nhượng toàn bộ Dự án Manhattan Tower cho Công ty CP Landmark Holdings (Hose: LMH) với giá 250 tỷ đồng, bằng với khoản thế chấp của Công ty Ba Đình tại Ngân hàng SHB.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính LMH cho thấy, đến cuối năm 2021 vẫn còn 210,9 tỷ đồng LMH chưa thanh toán cho Công ty Ba Đình. Đồng thời, dự án chưa thể tiếp tục bởi quá trình đàm phán giữa LMH và các đối tác chưa hoàn thiện do đang vướng các thủ tục về mặt pháp lý.

Được biết, ngoài có liên quan đến Dự án Thành An Tower, Công ty Ba Đình cũng là chủ đầu tư dự án “Khu khách sạn, nhà ở, văn phòng cho thuê Tòa nhà hỗn hợp HATTOCO” tại số 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Nhiều tài sản, hạng mục của Dự án HATTOCO cũng đã được Công ty Ba Đình sử dụng làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng SHB.

Có khá nhiều nét tương đồng giữa Dự án Thành An Tower và Dự án HATTOCO liên quan đến Công ty Ba Đình. Đơn cử là việc hai dự án đều được Công ty Ba Đình nhận chuyển nhượng lại (với trường hợp Dự án HATTOCO, Công ty Ba Đình nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây làm chủ đầu tư); cả hai dự án đều chậm tiến độ, đắp chiếu hàng nhiều năm trời.

Khách hàng của hai dự án mòn mỏi đợi mong được bàn giao nhà, bức xúc, khiếu kiện, gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng. Đến tháng 5/2021, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xử lý nghiêm chủ đầu tư Dự án HATTOCO trong việc chậm tiến độ thực hiện dự án và có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định để bàn giao căn hộ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Lỗ triền miên tại Công ty Ba Đình

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Ba Đình được thành lập ngày 30/7/2021 tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ngành nghề đăng ký chính kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Cập nhật tại ngày 16/10/2018, vốn điều lệ Công ty Ba Đình đạt 689 tỷ đồng. Dữ liệu người viết cho thấy, đến cuối năm 2020 ông Nguyễn Tiến Trung (SN 1971) sở hữu đến 99,57% cổ phần tại Công ty Ba Đình. Đồng thời, ông Trung cũng là người đại diện pháp luật/Chủ tịch HĐQT công ty.

Ngoài ra, ông Trung còn là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH MTV Dệt Công nghiệp Hà Nội – Hưng Yên; Công Cổ phần Việt Kim – Lai Châu; Công ty Cổ phần Việt Kim – Yên Bái..

Đáng chú ý, tình hình kinh doanh Công ty Ba Đình kém khả quan trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, ngoại trừ mức đỉnh doanh thu năm 2017 với 72,6 tỷ đồng, năm 2018 doanh thu Công ty Ba Đình giảm về còn 2,2 tỷ đồng, năm 2019 và 2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bằng 0.

Đi kèm với đó, Công ty Ba Đình liên tiếp báo lỗ với mức lỗ sau thuế qua các năm lần lượt 3,4 tỷ đồng (năm 2016); 2,1 tỷ đồng (năm 2017); 5,6 tỷ đồng (năm 2018); 5,8 tỷ đồng (năm 2019); 4,8 tỷ đồng (năm 2020).

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản Công ty Ba Đình đạt 2.853 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 652,2 tỷ đồng, nợ phải trả còn 2.201 tỷ đồng và gấp 3,3 lần nợ phải trả, cho thấy doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị

    (Xây dựng) - Năm 2024, Cục Phát triển đô thị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2022 về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao về quản lý và phát triển đô thị; tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật…

  • Luật Nhà ở: Tác động tích cực tới thị trường

    (Xây dựng) - Với nhiều điểm đột phá, khả thi và phù hợp với thực tiễn, Luật Nhà ở 2023 đang triển khai sâu rộng, đem lại nhiều phản hồi và tác động tích cực; dần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường nhà ở và tạo điều kiện tiếp cận nhà ở tốt hơn cho người dân.

  • Đưa Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sớm vào cuộc sống

    (Xây dựng) - Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Luật gồm 5 Chương và 59 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.

  • Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Siết chặt kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng

    (Xây dựng) - Nhờ tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

  • Khắc phục bất cập trong quản lý, phát triển đô thị

    (Xây dựng) - Để sớm khắc phục bất cập trong công tác quản lý và phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị (QLPTĐT) và đã được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

  • Vụ pháp chế: tập trung xây dựng thể chế

    (Xây dựng) - Năm 2024, Bộ Xây dựng đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai công tác xây dựng thể chế và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được ban hành. Thực hiện chức năng của mình, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai hiệu quả công tác hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật và các công tác pháp chế được giao.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load