Thứ năm 18/04/2024 09:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh thành cây cầu kết nối 600 hộ dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang

11:18 | 19/11/2020

(Xây dựng) - Ngày 17/11, tại thôn Nặm Đường, xã Sinh Long, Quỹ Vì tầm vóc Việt phối hợp với Báo Tiền Phong, tỉnh đoàn Tuyên Quang, huyện đoàn Na Hang và đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức lễ khánh thành cây cầu Vì tầm vóc Việt số 3.

Khánh thành cây cầu kết nối 600 hộ dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang
Lễ cắt băng khánh thành cầu Vì tầm vóc Việt số 3.

Cây cầu là món quà của bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì tầm vóc Việt, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH tài trợ trên danh nghĩa cá nhân, đánh dấu 5 năm hành trình kết nối cộng đồng của Quỹ Vì tầm vóc Việt năm 2019.

Khánh thành cây cầu kết nối 600 hộ dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang
Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt cho biết: “Chúng tôi mong rằng, sự hiện diện của cây cầu sẽ góp phần mang đến cơ hội, kết nối và phát triển cho địa phương giống như hành trình kết nối cộng đồng của Quỹ Vì tầm vóc Việt trong 5 năm vừa qua”.

Xã Sinh Long là xã đặc biệt khó khăn nằm phía Đông bắc huyện Na Hang. Nơi đây có 4 dân tộc cùng sinh sống (Dao, Mông, Tày, Kinh), có trên 600 hộ dân với 3.200 nhân khẩu, sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Xã có trên 75% hộ nghèo với thu nhập bình quân dưới 600.000 đồng/tháng.

Khánh thành cây cầu kết nối 600 hộ dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang
Bà Hoàng Thị Sinh tại lễ khánh thành.

Bà Hoàng Thị Sinh - người dân tộc Dao phấn khởi tham gia lễ khởi công và chia sẻ: “Ngày xưa không có cầu bà con và các cháu trong thôn đi lại rất nguy hiểm, bây giờ có cây cầu tôi rất vui, việc đi lại từ nay được thuận lợi rồi”.

Khi nghe tin cây cầu đang được xây dựng, bà Sinh đã báo ngay con trai ra phụ giúp để công trình sớm hoàn thành. Nhà bà Sinh là một trong các gia đình tham gia đóng góp đá, cây chống và ngày công trong quá trình xây dựng cầu. Ngoài ra, một số hộ dân sống gần cầu cũng hiến thêm đất để xây dựng tuyến đường kết nối đầu cầu thuận tiện hơn.

Khánh thành cây cầu kết nối 600 hộ dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang
Công trình khánh thành trong niềm hân hoan của người dân địa phương.

Khởi công đúng mùa mưa lũ, việc xây dựng gặp không ít khó khăn. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị cô lập, vật liệu xây cầu phải chuyển bằng các phương tiện thô sơ và điện lưới còn chưa được phổ cập. Tuy nhiên, với đội ngũ thợ kỹ thuật giàu kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền, bà con địa phương và sự phối hợp của các bên, công trình đã hoàn thành sau hơn 4 tháng triển khai.

Khánh thành cây cầu kết nối 600 hộ dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang
Tại lễ khánh thành, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao tặng áo ấm cho 50 em nhỏ mầm non và tiểu học đang sinh sống trong thôn.

Cây cầu mới được xây dựng có kết cấu dầm thép, mặt cầu bê tông cốt thép, chiều dài 19m, rộng 3,6m, trọng tải 15 tấn sẽ giải quyết tình trạng chia cắt về giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho 600 hộ dân tại xã Sinh Long nói chung và 95 hộ dân tại thôn Nặm Đường nói riêng. Đặc biệt, cây cầu cũng sẽ giúp cho việc đi đến trường hàng ngày của các em học trong thôn và trong xã được an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đây là cây cầu thứ 3 do Quỹ Vì tầm vóc Việt xây dựng. Trước đó, Quỹ đã phối hợp với Báo Dân Trí xây dựng cây cầu đầu tiên tại Hà Giang (năm 2018) và Quỹ Hy Vọng xây cầu thứ hai tại Cần Thơ (năm 2019).

Hoàng Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load