Thứ sáu 03/05/2024 06:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Cần làm rõ “biệt phủ” xây dựng trên một phần đất trồng cây lâu năm và đất thuộc UBND xã quản lý

09:33 | 26/11/2023

(Xây dựng) - Gần đây, người dân thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phản ánh tới Báo điện tử Xây dựng, trên địa bàn có hộ gia đình ông Đỗ Văn Bình đã xây dựng “biệt phủ” trên một phần đất trồng cây lâu năm và lấn chiếm đất thuộc UBND xã quản lý.

Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Cần làm rõ “biệt phủ” xây dựng trên một phần đất trồng cây lâu năm và đất thuộc UBND xã quản lý
“Biệt phủ” được người dân phản ánh xây dựng trên một phần đất trồng cây lâu năm và đất thuộc UBND xã quản lý.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi ghi nhận thực tế tại khu vực đất giáp chân núi làng Vặng, thuộc thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến (theo địa chỉ người dân phản ánh) có 3 hộ gia đình liền kề đã xây dựng các công trình nhà ở. Đó là hộ ông Đỗ Anh Tuấn xây dựng trên diện tích khoảng 1.068m2, hộ ông Đỗ Văn Ngoan trên diện tích khoảng 781,4m2 và hộ ông Đỗ Văn Bình trên diện tích khoảng 639,1m2. Loạt công trình này nằm nối tiếp nhau, xây dựng đồng bộ như một khu “biệt phủ”, bên ngoài tường xây cao kiên cố.

Ông N. V. T (sinh năm 1968) sinh sống tại thôn Hùng Tiến cho biết: “Căn biệt phủ là của 3 anh em trong một gia đình, để xây dựng căn biệt phủ trên diện tích cả nghìn m2, ông Đỗ Văn Bình đã ngang nhiên phá núi, chính quyền địa phương phát hiện vụ việc, tiến hành lập biên bản yêu cầu hộ ông Bình dừng việc thi công xây nhà, song dãy công trình vẫn “vô tư” mọc lên, còn vi phạm hay không phải đợi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý”.

Còn ông L. M. C, xã Hoằng Yến cho hay: “Trong khi xây dựng, hộ ông Bình thuê máy đến đào đất vào chân núi và bị cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, yêu cầu dừng việc thi công là có, nhưng không hiểu sao căn biệt phủ này vẫn được hoàn thiện và tiến hành đưa vào sử dụng? Theo tôi phải có hành vi vi phạm thì cơ quan chức năng mới vào cuộc, tôi đề nghị cấp có thẩm quyền cao hơn về xác minh, đo đạc kết luận đúng sai, xử lý theo pháp luật quy định (nếu có) làm gương cho người dân địa phương”.

Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Cần làm rõ “biệt phủ” xây dựng trên một phần đất trồng cây lâu năm và đất thuộc UBND xã quản lý
Loạt công trình này nằm nối tiếp nhau, xây dựng đồng bộ như một khu biệt phủ, bên ngoài tường xây cao kiên cố.

Được biết, năm 2019, ông Đỗ Văn Bình đã thuê 1 máy đào có gắn thiết bị đục bê tông để tiến hành đục vào chân núi làng Vặng, thuộc thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa. Diện tích đào lấn chiếm vào núi khoảng 82,6m2, khối lượng đất khai thác khoảng 107,38m2 với kích thước cụ thể (1 khu vực hình tam giác vuông cạnh: 17 x 7,6m; 1 khu vực hình chữ nhật cạnh: 12m x 3m).

Sau khi phát hiện, Đoàn công tác do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hóa chủ trì đã lập biên bản vi phạm, đối với hộ ông Đỗ Văn Bình về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường mà không có giấy phép khai thác khoáng sản.

Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Bình dừng ngay việc khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, yêu cầu gia đình ông Bình không được xây dựng công trình nhà vào khu vực đất lấn chiếm là đất trồng cây lâu năm và đất do UBND xã quản lý. Tuy nhiên, sau đó hộ ông Đỗ Văn Bình vẫn tự ý xây dựng nhà trên diện tích đất vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Thảo - Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến cho biết: “Thời điểm vi phạm của hộ ông Bình từ năm 2019, sau đó xã và huyện xuống kiểm tra và lập biên bản sự việc. Trên bản đồ chỉ mang tên hộ gia đình ông Bình, nhưng thực tế 3 hộ gia đình (anh em ông Bình) đã xây dựng 3 nhà số 167, 169, 171 đường ĐH.HH. Còn việc ông Bình xây nhà lấn chiếm đất xã quản lý, chúng tôi sẽ kiểm tra xác minh và đo đạc lại, nếu có xã sẽ báo cáo lên huyện để xử lý theo quy định".

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load