Thứ sáu 29/03/2024 08:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội

18:03 | 10/08/2021

(Xây dựng) - Trước tình hình đại dịch Covid-19 ở hầu hết các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thủ đô đều có những ca lây nhiễm, xuất hiện các ổ dịch, ngày 23/7/2021 Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra Chỉ thị số 17/CT-UBND “Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống Covid-19” trong 15 ngày (từ ngày 24/7 đến hết ngày 07/8) theo Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.

ha noi tiep tuc gian cach xa hoi
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau nửa tháng thực hiện với hàng loạt biện pháp, giải pháp tích cực, mặc dù trong 3 ngày đầu có lúng túng, thiếu đồng bộ nhưng càng về sau làm càng triệt để nên tình hình có chuyển biến tích cực, dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có tăng nhưng được kiểm soát, không bị xáo trộn về an ninh, trật tự, kinh tế - xã hội ổn định.

Dịch bùng phát trong cả nước đợt 4 có nguyên nhân do vi-rút biến thể Delta lây lan gấp bội, đặc biệt diễn biến phức tạp ở TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam. Riêng Hà Nội xuất hiện trở lại ổ dịch vào ngày 29/4 rồi tăng nhanh trên diện rộng. Hiện nay, nhiều ổ dịch phức tạp trên địa bàn các huyện Đông Anh, Thanh Trì, thị xã Sơn Tây, các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Bệnh viện Phổi Hà Nội, đặc biệt ổ dịch lớn tại Công ty Thực phẩm Thanh Nga (quận Hai Bà Trưng) liên quan đến chuỗi siêu thị Vinmart, nhà thuốc Đức Tâm (quận Đống Đa), phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), phường Tân Mai (quận Hoàng Mai), chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm), chợ Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm)… có những ổ dịch chưa rõ nguồn lây, đang là nguy cơ, đe dọa sự bùng phát dịch.

Trước tình hình đó, ngày 06/8 Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND chủ trương tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố thêm 15 ngày nữa (từ 08/8 đến 6 giờ ngày 23/8) để kiểm soát, ngăn chặn triệt để sự lây lan, bùng phát của Covid-19, tránh gây thảm họa cho Thủ đô Hà Nội. Cùng với việc đẩy mạnh tiêm vắc xin, các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt là giải pháp căn cơ, thiết thực nhất đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, sớm trở lại trạng thái bình thường cho Nhân dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trên địa bàn Thành phố.

Kim Quốc Hoa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load