Thứ bảy 20/04/2024 06:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Chính thức thông xe hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3

10:11 | 05/10/2022

(Xây dựng) - Sáng 5/10, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành công trình xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 với vốn đầu tư 700 tỷ đồng, chính thức thông xe góp phần giảm ùn tắc tại nút giao với đường Vành đai 3.

ha noi chinh thuc thong xe ham chui le van luong vanh dai 3
Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu cắt băng khánh thành hầm chui Lê Văn Lương.

Tại Lễ khánh thành, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, nút giao giữa trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu với đường Khuất Duy Tiến là nút trọng điểm và phức tạp, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn. Việc thi công đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành đưa Dự án vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, tiết kiệm kinh phí là nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội hoàn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục quy định.

“Sau gần 2 năm thi công xây dựng, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và Sở, ban, ngành thành phố, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân, quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc khánh thành hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng cho giao thông Thủ đô, góp phần giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian phương tiện lưu thông qua nút giao Lê Văn Lương – Tố Hữu”, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Theo phương án phân làn của Sở Giao thông vận tại Hà Nội, các phương tiện được đi hai chiều trên nút hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 theo hướng đường Lê Văn Lương đi Tố Hữu và ngược lại. Cấm các xe thô sơ, người đi bộ, các phương tiện cao quá 4,75m đi qua hầm chui Lê Văn Lương.

Riêng khu vực trung tâm nút giao Khuất Duy Tiến, các phương tiện lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến không được phép rẽ trái đi Lê Văn Lương hoặc Tố Hữu. Các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại 2 điểm mở dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến và rẽ phải đi Lê Văn Lương hoặc Tố Hữu. Các phương tiện từ Lê Văn Lương, Tố Hữu đi đường Khuất Duy Tiến lưu thông qua khu vực nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định. Tổ chức làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT qua đoạn đường này được khôi phục (theo hiện trạng trước khi thi công hầm chui).

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load