Thứ sáu 29/03/2024 16:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hạ Long (Quảng Ninh): Mở rộng quỹ đất xây dựng trường THPT Hòn Gai

13:08 | 05/09/2020

(Xây dựng) - Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có thông báo kết luận thay đổi quy hoạch một số công trình xây dựng ở thành phố Hạ Long, trên cơ sở ưu tiên quỹ đất cho công trình phúc lợi công cộng, có chuyển đổi thửa đất dự tính xây dựng nhà ở thương mại, để mở rộng không gian kiến trúc sư phạm cho trường THPT Hòn Gai.

ha long quang ninh mo rong quy dat xay dung truong thpt hon gai
Trường THPT Hòn Gai ngôi trường duy nhất ở Việt Nam, khi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm vào dịp Tết Ất Tỵ (2/2/1965).

Cụ thể, lô đất HHO.1D1.1 rộng 6.800m2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hồng Hải). Nguồn gốc là đất xây dựng công trình Nhà nước gồm khu bảo tàng, Sở Giáo dục (cũ), khu vực này địa phương từng cho Tập đoàn FLC nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng nhà ở thương mại. Tập đoàn FLC dự kiến xây dựng tại đây tòa chung cư cao 27 tầng, có 5 tầng dịch vụ thương mại và khoảng 300 căn hộ (dự án đã công khai quy hoạch).

Lô đất HHO.1D1.1 liền kề với trường THPT Hòn Gai vốn có khuôn viên, trường sở diện tích 10.500m2. Nay Tỉnh ủy Quảng Ninh có chủ trương không xây dựng tòa chung cư trên lô đất HHO.1D1.1 nữa, chuyển đổi toàn bộ diện tích lô đất này cho trường THPT Hòn Gai để mở rộng quỹ đất giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của thầy trò nhà trường.

Trường THPT Hòn Gai, tiền thân là trường cấp III Hồng Gai, thành lập năm 1959, hiện có trên 2.000 học sinh. Đây là ngôi trường duy nhất ở Việt Nam, khi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm vào dịp Tết Ất Tỵ ( 2/2/1965).

Tỉnh ủy Quảng Ninh có chủ trương thay đổi quy hoạch, dành quỹ đất định xây dựng nhà ở thương mại để mở rộng diện tích đất giáo dục, cấp cho trường THPT Hòn Gai được nhân dân hoan nghênh.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load