Thứ hai 20/01/2025 23:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Hà Giang: Ai “ngó lơ” cho giám đốc Chi cục bảo vệ thực vật tham nhũng?

09:28 | 07/01/2014

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang công bố, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và hàng loạt các cán bộ của Chi cục Bảo vệ thực vật, là đơn vị cấp dưới của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Giang. Việc lãnh đạo chi cục này “nuốt trôi” hàng tỷ đồng tiền ngân sách mà không bị mắc nghẹn khiến dư luận nghi ngờ, có hay không sự “bật đèn xanh” của cấp trên?


Lấy lý do “đi họp”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Hà Giang thoái thác trách nhiệm.

Theo một cán bộ ở Chi cục bảo vệ thực vật Hà Giang cho biết: Năm 2013 là năm Chi cục được “giải ngân” khá nhiều tiền về đây nhằm hỗ trợ cho bà con nông dân lao động sản xuất cũng như chương trình khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, thực tế là Chi cục này không hoạt động nhiều nghiệm vụ chuyên môn, hoặc chi nhiều tiền bạc gì đến các vấn đề có liên quan. Thay vì “nộp lại” cho kho bạc, Giám đốc chi cục là ông Nguyễn Đạt Sơn đã chỉ đạo cấp dưới của mình là kế toán cùng 2 cán bộ “ăn ý” khác để đưa ra hàng loạt các giấy tờ “linh tinh” nhằm giải ngân số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng.

Trừ thuế và các khoản khác thì “bộ tứ” này cũng bỏ túi mỗi người vài trăm triệu. Sau khi phát hiện ra các sai phạm, một số cán bộ đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ.

Trong giải trình của kế toán chi cục này, được biết, trong suốt một thời gian dài,  chi cục được trung tâm khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía bắc hỗ trợ gần 3,2 tỷ đồng để thực hiện một số dự án.

Tuy nhiên những cán bộ ở đây không làm mà lại lập hàng loạt chứng từ khống để quyết toán, chiếm hưởng số tiền khoảng hai tỷ đồng gây “sốc” với nhiều cán bộ ở Sở Nông nghiệp. Sau khi sự việc bại lộ, các đối tượng đã tự nộp lại tài vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền 300 triệu đồng để nhằm khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, sự việc nộp tiền vẫn bị “bại lộ”. Phát hiện ra các tố cáo có cơ sở, ngày 30-12-2013, Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, ký quyết định khởi tố điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi cục Bảo vệ thực vật nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Trả lời báo giới, Ông Lý khẳng định sẽ cương quyết làm nghiêm các sai phạm ở đây.

Được biết, Hà Giang là tỉnh miền núi cao nằm ở cực bắc tổ quốc, phía Bắc giáp các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Diện tích tự nhiên là 7.884,37 km², với 193 xã, phường, thị trấn. Trong 778.473 ha diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp có 134.184 ha, chiếm 17% diện tích tự nhiên, đất lâm nghiệp có 334.100 ha, chiếm 42,4%, đất chưa sử dụng có 310.064 ha, chiếm 39,3%, còn lại là đất chuyên dùng và đất ở.

Bởi vậy, người dân địa phương vẫn kiếm sống chủ yếu bằng lao động nông nghiệp. Rất cần sự quan tâm của Nhà nước hỗ trợ trong việc chăm sóc cây trồng cũng như phòng chống bệnh tật, thiên tai... với đầu mối giải ngân là Sở Nông nghiệp.

Theo lời khai ban đầu, vụ việc tham ô tài sản cũng đã diễn ra trong suốt cả một quá trình dài mà không bị phát hiện, các đối tượng vẫn báo cáo “hoàn thành nhiệm vụ” một cách khó hiểu khiến dư luận đặt dấu hỏi, có hay không sự bao che cấp dưới, mà ở đây là người lãnh đạo cao nhất Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Giang, ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở (?)

Rộng đường dư luận, phóng viên đã đặt lịch làm việc với Sở này để làm rõ trách nhiệm cũng như hàng loạt các dự án trong xây dựng cơ bản do Sở Nông nghiệp Hà Giang làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, sau khi nghe hàng loạt các vấn đề cần làm việc, một nhân viên đã gọi điện thoại báo cáo với ông Phạm Xuân Tiến, Chánh văn phòng sở. Sau đó, với lý do “đi họp cả”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Giang tìm cớ thoái thác…

Đà Giang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load