Thứ ba 30/04/2024 02:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gốm Đất Việt - Nhà máy xanh Việt Nam

11:05 | 16/10/2023

(Xây dựng) – Ngày 14/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), nhằm vinh danh các thế hệ cán bộ - nhân dân có công trong chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển Quảng Ninh sáu thập kỷ qua. Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu có bài phát biểu bày tỏ tâm tư và sự đóng góp với địa phương xây dựng Nhà máy xanh Việt Nam.

Gốm Đất Việt - Nhà máy xanh Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của Quảng Ninh chặng đường 60 năm qua.

Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu bày tỏ tâm tư: Cuối năm 1969, tôi rời quê lúa Thái Bình đến Quảng Ninh lập nghiệp, nay đã trên 70 tuổi đời, 54 năm công tác trong ngành Xây dựng, lao động cần cù quá nửa đời người trên các công trình xây dựng từ vùng cao biên giới Bình Liêu đến đệ tứ chiến khu Đông Triều. Vì vậy, Quảng Ninh thực sự là quê hương thứ 2, với đầy kỷ niệm thân thương đời người.

Hình ảnh không bao giờ quên, vào tháng mưa ngâu năm 1979 khi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc dữ dội, Nguyễn Quang Mâu được Công ty xây dựng số 18 nơi công tác đầu đời của mình, cử làm Chỉ huy trưởng một công trường xây dựng hỏa tuyến, theo mô hình quân đội cấp Đại đội. Khi đó Nguyễn Quang Mâu làm Đại đội trưởng chỉ huy đơn vị xây dựng hầm hào, công sự chiến đấu, còn tham gia gài mìn, đặt chông xây dựng tuyến phòng thủ vành đai thép. Chiến sự trên Cao Ba Lanh (Bình Liêu); Pò Hèn (Móng Cái) khi ấy rất ác liệt, đơn vị của Nguyễn Quang Mâu cũng từng bị thương vong: “Tôi cũng từng vuốt mắt cho đồng đội khi tuổi đời họ còn rất trẻ, nụ hôn đầu đời không được đặt trên môi người bạn gái yêu thương, mà đặt vào đá núi Trúc Bài Sơn. Những người thợ ngành Xây dựng, bạn đồng nghiệp của tôi cũng từng ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc trên đất Quảng Ninh”, ông Nguyễn Quang Mâu chia sẻ.

Quảng Ninh còn từng là bãi chiến trường trong 2 cuộc không kích ác liệt của quân Mỹ. Hậu quả của chiến tranh để lại, đô thị từng không một nóc nhà nguyên ven, đường sá bom đạn cày sới những ổ trâu, ổ bò, đường đất trơn trượt; người dân túng bấn. Nay Quảng Ninh Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023) nhìn lại, địa phương vận dụng sáng tạo cơ chế mới vào hoàn cảnh thực tế ở địa phương, sau 35 năm đổi mới dưới ánh sáng đổi mới của Đảng có bước tiến thần kỳ.

Quảng Ninh là một trong năm địa phương có tỷ lệ đô thị cao nhất cả nước, đạt 67,5%; có cơ sở hạ tầng giao thông tốt, đường cao tốc dài nhất Việt Nam; đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát; huyện miền núi Ba Chẽ nghèo nhất tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới; mỗi xã phường một sản phẩm OCOP phát triển kinh tế hàng hóa, xóa nghèo - làm giàu; xây dựng đời sống văn hóa mới trong khu dân cư. Quảng Ninh 7 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số, địa phương có thu nhập bình quân đầu người lớn gấp trên 2 lần mức bình quân chung cả nước. Địa phương đi đầu chuyển nền kinh tế “từ nâu sang xanh”; tinh giảm bộ máy công quyền; nay lại trong tốp đi đầu về chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất- kinh doanh.

Tháng chạp năm Kỷ Dậu (1969), Nguyễn Quang Mâu được tiếp nhận làm phu hồ cho một tổ thợ lề của Công ty xây dựng Uông Bí, sau đó chuyển nghề về nhà máy gạch Hạ Long (các đơn vị này có thay đổi tên, như nhà máy gạch Hạ Long thành Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - PV); năm 2012, về hưu với chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Gốm Đất Việt - Nhà máy xanh Việt Nam
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kêu gọi các bậc lão thành tuổi cao gương sáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về phẩm chất con người Quảng Ninh: Bản lĩnh, tự cường, kỷ cương, đoàn kết, nghĩa tình, hào sảng, sáng tạo, văn minh là sức mạnh, nguồn lực nội sinh, động lực để Quảng Ninh xây dựng phát triển trong chặng đường mới.

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu khi về hưu 60 năm tuổi đời, thâm niên 42 năm công tác thì có hơn 20 năm vừa làm-vừa học bổ túc văn hóa lần lượt từ lớp 8, lớp 9, lớp 10A, 10B; rồi học đại học nghề, cao học chính trị… Học hành chuyên cần, bù lại ngày tuổi học trò mà thất học. Rồi tự mình phấn đấu vươn lên, từ một công nhân lao động phổ thông thuần túy, lần lượt qua các chức vụ từ Tổ phó, Tổ trưởng sản xuất trở lên không bỏ qua một nấc chức vụ nào, cho đến chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, còn kiêm Chủ tịch HĐQT của 4 Công ty cùng trong Tổng Công ty Viglacera trên địa bàn Quảng Ninh.

“Có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim”, Nguyễn Quang Mâu trở thành Giám đốc của một doanh nghiệp đất sét nung hàng đầu Việt Nam với gần 4.000 lao động. Người thầy xuất thân từ thợ có thực tế, có kiến thức học hành đã dốc trí - lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước đào tạo được gần 2.400 công nhân kỹ thuật, hơn 100 kỹ sư hóa Silicat và vật liệu xây dựng, hơn 30 Thạc sỹ quản trị kinh doanh, kết nạp được hàng trăm công nhân ưu tú vào Đảng. Người đứng mũi chịu sào doanh nghiệp, tích cực đổi mới sáng tạo, quan tâm phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng xuất, tăng chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đạt được mục tiêu: Đóng góp tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tăng tích lũy doanh nghiệp - tái sản xuất mở rộng, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ công nhân. Nhờ đó, Công ty Viglacera Hạ Long từng là lá cờ đầu ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam. Doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2008; Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Mâu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2009.

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu về hưu nhưng không nghỉ. Vốn yêu nghề sản xuất vật liệu xây dựng, tháng Chạp năm Tân Mão (01/2012) ông lại dấn thân vào làng nghề đất sét nung, biến tiềm năng mỏ đất sét lớn ở Tràng An, Đông Triều thành của cải phục vụ dân sinh. Nhưng lần này có khác, được Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng làm cố vấn thành lập Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt, nhưng quy trình sản xuất có khác. Hưởng ứng phương châm chuyển nền kinh tế từ “nâu sang xanh” của địa phương; và hội nhập xu hướng 4.0 toàn cầu, xây dựng nhà máy xanh để có sản phẩm xanh.

Trên 10 năm xây dựng và phát triển, Tổ hợp Gốm Đất Việt với tinh thần lao động cần cù, quả cảm, không ngừng đổi mới sáng tạo, một tập thể đồng cam cộng khổ, chung sức chung lòng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu trước khó khăn thử thách và đổi mới sáng tạo. Do đó vượt qua thời kỳ dịch bệnh Covid-19, cách ly khắc nghiệt. Từ năm 2022 đến nay, Tổ hợp Gốm Đất Việt chịu ảnh hưởng vô cùng nghiệt ngã bởi 5 tăng 1 giảm đó là: Giá xăng dầu tăng, giá điện, giá vật tư đầu vào tăng, chi phí phòng chống dịch bệnh, phòng cứu hỏa tăng, đặc biệt giá than tăng “khủng”; Một giảm là: Giá bán sản phẩm vẫn lao dốc chưa từng có làm cho nhiều nhà sản xuất phải lao đao đóng cửa từng phần, thậm chí đóng cửa toàn phần.

Tổ hợp Gốm Đất Việt vẫn duy trì sản xuất, ổn định việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động vì có sự chuẩn bị hàng chục năm nay tập trung nghiên cứu đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ. Ước mơ, định hướng của mình đã thành hiện thực. Gốm Đất Việt đã cho ra đời dòng sản phẩm xanh, thực sự tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Trở thành nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp đạt chứng chỉ: Doanh nghiệp Văn hóa, khoa học và công nghệ đầu tiên ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp Việt Nam. Với 100% sản phẩm được công nhận là sản phẩm Khoa học công nghệ kiểm soát được nguyên liệu, phụ gia, năng lượng đầu vào. Với máy móc thiết bị gia công, tạo hình, sấy nung hiện đại, sáng chế ra công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên trên Thế giới - áp suất âm (không phát bụi ra môi trường).

Gốm Đất Việt - Nhà máy xanh Việt Nam
Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu - GS.TS danh dự, thành viên của liên đoàn các Nhà sáng tạo Thế giới, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt bày tỏ tâm tư và sự đóng góp với địa phương xây dựng Nhà máy xanh Việt Nam.

Thương hiệu Gốm Đất Việt tạo ra dòng sản phẩm mỏng - thành mỏng có độ đặc chắc cao, hấp thụ nhiệt, tỏa nhiệt chậm, độ hút nước, tải trọng bão hòa thấp, là sản phẩm có khả năng phản quang, không trơn trợt, không nồm, không rêu mốc, cường lực kháng uốn cao, tải trọng nhẹ, cách âm, cách nhiệt tốt, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, chịu axit, chịu xâm nhập mặn, màu sắc đặc trưng đỏ đậm quýt trầu, gõ vào sản phẩm âm thanh phát ra như gõ vào tấm thép. Được Tổ chức UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ vĩnh viễn: Là sản phẩm phục vụ dân sinh, văn hóa tín ngưỡng, Hội di sản văn hóa Việt Nam cấp chứng nhận là Không gian Di sản Văn hóa, xuất khẩu tới 55 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Sản phẩm Gốm Đất Việt đã cung cấp vào khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch và K9; đình chùa đảo Trường Sa, Chùa Xã Tắc nơi địa đầu biên giới của Tổ quốc. Gạch ngói của Gốm Đất Việt xây dựng chùa Đông Tâm tại CHLB Đức và nơi phát tích thiền phái trúc Lâm Yên Tử, cùng nhiều công trình văn hóa, khách sạn, biệt thự, Resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nước và ngoài nước…

Doanh nghiệp xanh, Gốm Đất Việt khi khởi nghiệp đã quy hoạch dành 40% diện tích mặt bằng tạo cảnh quan-môi trường, làm hồ điều hòa, vườn cây xanh, đường nội bộ xanh, tiểu cảnh đồng quê, khu thể thao, nhà tập thể cho cán bộ công nhân ở xa, nhà mẫu giáo, khu vườn sinh vật cảnh, sân vui chơi các trò chơi dân gian cho các cháu, con cán bộ công nhân viên của mình.

Với khát vọng tự hào đất sét nung Việt Nam, vươn tầm ra Thế giới, học tập làm theo lời Bác để “Sánh vai với cường quốc 5 châu”. Và với tinh thần tự tôn dân tộc, Tổ hợp “Gốm Đất Việt” luôn lấy khoa học kỹ thuật làm then chốt; đã thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chính họ đã biến những không thể thành có thể. Đó là, cải tiến công nghệ sản xuất gạch ngói từ công nghệ nghiền ướt sang công nghệ nghiền khô, rồi tiếp đó từ nghiền khô sang nghiền khô siêu mịn một bước nhảy vọt, tận thu đất tầng phủ, đất cứng (đá phiến sét), phế thải thành phẩm để sản xuất gạch ngói cao cấp, mà hầu hết các nhà máy đang sử dụng công nghệ cũ đều loại bỏ vì không thể sử dụng được, gây lãng phí tài nguyên - làm ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt đề tài rút giảm trọng lượng sản phẩm từ bài phối liệu ứng dụng công nghệ nghiên khô siêu mịn là lợi ích kép: đã giảm nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất, giảm chi phí vận tải, giảm tải trọng kết cấu - tăng tuổi thọ công trình. Đồng thời cải tiến tự động hóa nhiều công đoạn trong dây chuyền sản xuất và cải tiến hệ thống lò sấy, lò nung tiết kiệm năng lượng - tận thu khí thải từ các lò sấy, nung phục vụ sấy sản phẩm mộc, sấy phối liệu, sấy đất, loại bỏ một phần hệ thống nhà kính dùng phơi sản phẩm theo công nghệ cũ, tạo không gian trồng cây xanh (lá phổi xanh) trong khuôn viên sản xuất. Từ đó nơi làm việc của cán bộ công nhân viên xanh mát, thông thoáng hơn, không còn khí nóng do hiệu ứng nhà kính...

Gốm Đất Việt - Nhà máy xanh Việt Nam
Dự Hội nghị có 388 đại biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có những cống hiến trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh.

Mặt khác thực hiện mô hình tự quản, phát động phong trào thi đua giữ máy móc, thiết bị, nhà xưởng luôn như mới. Nay Tổ hợp “Gốm Đất Việt” đạt tiêu chí: Nhà máy luôn sáng, xanh, sạch, đẹp - nhà máy tiệm cận không khói bụi, không chất thải rắn, không nước thải công nghiệp, và là nhà máy sản xuất tuần hoàn đầu tiên ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam. Nhà máy “trong công viên” và “công viên” trong nhà máy đã trở thành hiện thực Nhà máy xanh, sản xuất là vật liệu xây dựng xanh theo định hướng phát triển của Bộ Xây dựng.

Năm nay Quảng Ninh Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), Tổ hợp “Gốm Đất Việt” tự hào sau 12 năm lập nghiệp sản xuất-kinh doanh có lãi, đóng góp tốt nghĩa vụ với nhà nước, đời sống người lao động khấm khá đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức xã hội tín nghiệm. Thành tích được công bố với trên 100 giải thưởng trong nước, 36 giải thưởng quốc tế. Trong đó cao quý nhất, tự hào nhất, cảm động nhất là giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ; Huy chương Vàng của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

Tháng 11/2022, tại Hàn Quốc, 16 nước tham gia triển lãm hội thi sáng tạo với 479 đề tài khoa học. Gốm Đất Việt đoạt giải Đặc biệt duy nhất hội thi, cùng 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Hoàng gia Thái Lan. Năm 2020-2021, Hội thi sáng tạo Việt Nam (Vifotec) Gốm Đất Việt tham gia đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì. Gốm Đất Việt vẻ vang trên đất Quảng Ninh, doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu đã xác lập được 35 kỷ lục quốc gia, 6 kỷ lục quốc tế và nhiều bằng sáng chế độc Quyền giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ.

Thành tích trong sản xuất-kinh doanh của Gốm Đất Việt hòa quện với thành quả chung 60 năm chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển Quảng Ninh. Có được vinh quang trên phần do nội lực, phần nhờ vào sự quan tâm giúp đỡ, khích lệ, động viên, chia sẻ to lớn, sâu sắc của các thế hệ lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh, của thị xã Đông Triều và bà con nhân dân phường Tràng An qua các thời kỳ, Tổ hợp Gốm Đất Việt tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tổ hợp Gốm Đất Việt nguyện quyết tâm giữ vững lá cờ đầu ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam, nhà máy xanh, sản xuất vật liệu xây dựng xanh, niềm Tự hào đất sét nung Việt Nam xanh trên trường quốc tế.

Vũ Phong Cầm (ghi)

Theo

Cùng chuyên mục
  • NSH Petro có Tổng Giám đốc mới

    (Xây dựng) – HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã chứng khoán NSH-HOSE) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT NSH Petro số 02.2504/2024/NQ-NSH, bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc) giữ chức vụ Tổng Giám đốc NSH Petro kể từ ngày 26/04/2024.

  • FECON đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, kỳ vọng bứt phá từ 80 dự án trong năm 2024

    (Xây dựng) - Mới đây, CTCP FECON (mã chứng khoán: FCN) đã đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, năm 2024, doanh thu của FECON dự kiến đến từ 80 dự án nằm trong danh mục đang phát triển mới hoặc chờ kết quả đấu thầu. Bên cạnh đó là hai dự án Square City Phổ Yên và CCN Danh Thắng - Đoan Bái (Bắc Giang).

  • Saigonres tập trung nguồn lực phát triển các dự án tiềm năng

    (Xây dựng) – Tại Đại hội cổ đông thường niên, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) đặt mục tiêu cho năm 2024 là tập trung mọi nguồn lực cho phát triển các dự án bất động sản tiềm năng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Hòa Bình…

  • Tập đoàn Đèo Cả đồng hành, hỗ trợ đối tác để cùng vươn xa

    (Xây dựng) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng khẳng định đơn vị sẽ đồng hành, hỗ trợ các đối tác trong đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ, mô hình quản trị dự án, đầu tư thiết bị thi công - vật tư và hỗ trợ khi gặp khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện dự án.

  • Các mẫu thiết kế biệt thự hiện đại 5 tỷ tiện nghi, phong cách đỉnh cao

    (Xây dựng) - Những mẫu biệt thự hiện đại có mức giá khoảng 5 tỷ đồng đang dẫn đầu xu hướng được nhiều gia chủ lựa chọn. Với không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại bậc nhất, kiến trúc đẳng cấp, biệt thự không chỉ đơn thuần là nơi an cư, mà còn là biểu tượng của một phong cách sống xa hoa. Hãy khám phá những thiết kế sáng tạo, pha trộn sự sang trọng và tiện nghi cao cấp trong bài viết này.

  • Xi măng Long Sơn: Xây dựng thương hiệu từ những giá trị vững bền

    (Xây dựng) - Đồng hành cùng phát triển, đồng hành cho những điều tốt đẹp hơn, thương hiệu Xi măng Long Sơn không chỉ được tạo dựng trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm và chất lượng môi trường mà còn là những đóng góp cho xã hội để hướng đến những giá trị vững bền.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load