Thứ bảy 20/04/2024 04:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, vận động viên sẽ tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

11:34 | 29/09/2022

(Xây dựng) - Theo kế hoạch, ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 6-8/10 tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Dao 14 tỉnh.

gan 2000 nghe nhan nghe sy van dong vien se tham gia ngay hoi van hoa dan toc dao tai thai nguyen
Trang phục truyền thống của người dân tộc Dao Lô - Gang có màu cơ bản, chủ yếu là màu đỏ.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, ngày hội diễn ra trong 3 ngày (6-8/10) tại Thái Nguyên với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch các địa phương; triển lãm "Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao”; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi lễ truyền thống; hoạt động thể thao quần chúng…

Để tổ chức tốt ngày hội, tỉnh Thái Nguyên đã cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chu đáo, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ ngày hội đều được chọn lọc đặc trưng từ nền văn hóa đa dạng của dân tộc Dao trên toàn quốc. Ngoài điểm nhấn là Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, ẩm thực truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; thi đấu các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ được tổ chức vào 20h tối 6/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên người Dao đến từ 14 tỉnh thành: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa, Yên Bái; sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội, gồm 12 hoạt cảnh tái hiện đời sống sinh hoạt văn hóa người Dao: Rừng thức, Đón mặt trời lên, Lễ cúng thần rừng, Sắc màu thổ cẩm, Kỹ nghệ giấy bản, Lễ tơ hồng, Lễ cấp sắc, Người Dao vui Tết nhảy...

Tại Thái Nguyên, nền văn hóa dân tộc Dao khá đa dạng, phong phú. Nhiều nét văn hóa truyền thống đã và đang được gìn giữ và phát huy hiệu quả thông qua các chương trình, mô hình phong phú, sáng tạo.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II được tổ chức vào đúng dịp Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và công bố thành lập thành phố Phổ Yên, sẽ là cơ hội để địa phương này được đón đông đảo du khách về tham quan, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load