Thứ sáu 26/04/2024 17:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng chí Hoàng Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020

11:34 | 27/03/2020

(Xây dựng) - Sáng 27/3, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố trao Quyết định số 3122-QĐNS/TU do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 24/3 công nhận đồng chí Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

dong chi hoang hai giu chuc pho bi thu dang uy khoi co so bo xay dung nhiem ky 2015 2020
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), các Ban Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hoàng Hải sinh năm 1976, quê quán Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng; Cao cấp lý luận Chính trị. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng, đồng chí Hoàng Hải giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố hồ Chí Minh tin tưởng với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Hoàng Hải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tiến công, sáng tạo và cùng với quyết tâm của Đảng bộ Khối sẽ thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng bày tỏ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực phấn đấu, học tập và lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cán bộ tiền nhiệm và nhanh chóng cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối, đảng viên và người lao động đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng phát triển ổn định.

Xuân Ngọc – Phương Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load