Thứ năm 25/04/2024 15:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đông Anh (Hà Nội): Xã Hải Bối đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh

09:03 | 05/11/2022

(Xây dựng) - Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá đạt 96,65 điểm, Hải Bối đã được UBND Thành phố Hà Nội quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Đông Anh (Hà Nội): Xã Hải Bối đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh
Chợ Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.

Nằm ở phía Tây huyện Đông Anh, phía Bắc Thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp xã Vĩnh Ngọc, phía Tây giáp xã Võng La và xã Kim Chung, phía Bắc giáp xã Kim Nỗ, phía Nam giáp sông Hồng (xã Phú Thượng, quận Tây Hồ), xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) có vị trí giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường thủy; là cửa ngõ nối các địa phương khác với trung tâm Thủ đô.

Với ưu thế về vị trí địa lý và khả năng thu hút thị trường, Hải Bối phát triển nhanh ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và khai thác triệt để thị trường lao động trong khu công nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trên địa bàn xã tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ xã, các thôn, khu dân cư đoàn kết, nhiệt tình, có năng lực trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương, hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ, HĐND xã đề ra; xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Hải Bối đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã luôn xác định công tác tuyên truyền là khâu quan trọng, hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, kế hoạch, đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới thông qua hội nghị, sinh hoạt Chi bộ, hội nghị đại biểu nhân dân các thôn, khu dân cư và qua các hội nghị họp các hội đoàn thể từ xã đến các thôn, khu dân cư. Phát 4.176 tờ rơi tới các hộ gia đình về xây dựng nông thôn mới.

Ban Văn hóa thể thao xã đã lắp đặt 32 khẩu hiệu, 6 panô, kẻ vẽ 10 khẩu hiệu tường, băng rôn tại trung tâm văn hoá thôn, khu dân cư. Đài truyền thanh xã viết tin bài, tổ chức chuyên mục phát thanh vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Các đoàn thể chính trị tăng cường công tác phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến các thôn, khu dân cư, các chi tổ hội; Đã tổ chức được 37 hội nghị tuyên truyền cho trên 3.000 lượt người tham dự.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân, do đó công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện thu hút được sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp và sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân trong xã.

Tăng cường hoạt động các tổ dân vận tại các thôn, khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, trọng tâm công tác vệ sinh môi trường; thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa; đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá đạt 96,65 điểm, xã đã được UBND Thành phố Hà Nội quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Đông Anh (Hà Nội): Xã Hải Bối đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh
Đến nay, trên địa bàn xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy xã đã bám sát các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kịp thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành “5 có, 03 không”; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng ủy xã đã ban hành 1 nghị quyết hàng tháng; 01 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; 02 kế hoạch, 01 Quyết định; 02 công văn; 01 thông báo. Trong đó có 02 nghị quyết chuyên đề về quyết tâm phấn đấu hoàn thành “5 có, 03 không”.

Tính đến 30/5/2022, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí hợp nhất gồm 22 nhóm tiêu chí với 88 chỉ tiêu (trong đó đã hoàn thành 15 tiêu chí còn 7 tiêu chí với 10 chỉ tiêu chưa hoàn thành).

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load