Thứ sáu 26/04/2024 02:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên Báo điện tử Xây dựng

21:15 | 21/11/2019

(Xây dựng) – Ngày 21/11 tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào Báo điện tử Xây dựng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền”.

doi moi nang cao hieu qua tuyen truyen tren bao dien tu xay dung
Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Biên tập Báo Xây dựng đánh giá Báo điện tử Xây dựng hiện là công cụ mạnh nhất của Bộ Xây dựng trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết: Báo điện tử Xây dựng ra đời năm 2007, là 1 trong những tờ báo điện tử đầu tiên trong hệ thống báo chí cả nước. Trải qua 12 năm xây dựng và trưởng thành, dù nhiều khó khăn nhưng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, sự quan tâm của Bộ Xây dựng, Báo điện tử Xây dựng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng trong hệ thống ngành Xây dựng và có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Báo điện tử Xây dựng hiện nay đã tích hợp nhiều loại hình trên giao diện như hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện…

Hiện nay, Báo điện tử Xây dựng đã có sự tương tác cao, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía bạn đọc, khẳng định là một tờ báo chính thống có sức ảnh hưởng, là công cụ hữu hiệu trong công tác tuyên truyền các chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước, của Bộ Xây dựng đến bạn đọc.

Ông Nguyễn Anh Dũng đánh giá: “Báo điện tử Xây dựng hiện là công cụ mạnh nhất của Bộ Xây dựng trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật đến độc giả, đồng thời với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Báo điện tử Xây dựng sẽ phát huy sức mạnh, nâng cấp trở thành một tờ báo khoa học, hiện đại, đa phương tiện với đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến làm sao tuyên truyền nhanh nhất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ đến các cấp địa phương”.

doi moi nang cao hieu qua tuyen truyen tren bao dien tu xay dung
Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng trình bày nghiên cứu ứng dụng hệ thống phần mềm CMS quản lý, vận hành, xuất bản, lưu trữ dữ liệu áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng.

Đề tài mà nhóm nghiên cứu thực hiện gồm 6 nội dung chính. Đó là: Xây dựng thuyết minh chi tiết (thu thập số liệu, tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện); Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý việc áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên báo điện tử; Nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến việc áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng; Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, lưu trữ và tra cứu hồ sơ thông tin áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng; Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phần mềm CMS quản lý, vận hành, xuất bản, lưu trữ dữ liệu áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng; Kết luận và kiến nghị.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ bao gồm: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử để nâng cao hiệu quả tuyên truyền hiện nay; Phần mềm CMS quản lý, vận hành, xuất bản, lưu trữ và tra cứu dữ liệu áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng và Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm CMS; Báo cáo kết quả tập huấn sử dụng phần mềm.

doi moi nang cao hieu qua tuyen truyen tren bao dien tu xay dung
Ông Vũ Thường Chiến - Trưởng Ban Báo điện tử Báo Xây dựng trình bày tổng quan đề tài của nhóm nghiên cứu.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã trình bày các nội dung liên quan của đề tài. Cụ thể, nghiên cứu thực trạng, đánh giá công tác quản lý, việc áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng. Qua thời gian chạy thử nhiệm phiên bản mới, Báo điện tử Xây dựng đã có nhiều thay đổi như: Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, tính bảo mật, phát triển phần mềm theo hướng dễ dàng cho người đọc tra cứu, tìm kiếm bài viết, tích hợp giọng đọc tự động…

Bên cạnh đó, Báo điện tử Xây dựng cũng ra mắt một số chuyên mục mới như: Khoa học công nghệ; Sự kiện - bình luận; quản lý video (các video được tối ưu hóa để độc giả có thể truy cập 1 cách nhanh nhất trên web hoặc mobile, không mất thời gian chờ đợi load video); mục tin mới (để người đọc, phóng viên nắm bắt một cách đầy đủ nhất những nội dung được đăng tải trên trang Báo điện tử trong 24h qua); chuyên mục tiếng Anh, tích hợp báo giấy, hệ thống quảng cáo chia sẻ, tính năng kéo chuột load tin bài (cuộn tin)…

Những thay đổi về giao diện cũng như kỹ thuật của Báo điện tử Xây dựng không chỉ phù hợp, bắt kịp với xu hướng công nghệ 4.0 mà còn thỏa mãn nhu cầu đọc báo của người dân với mong muốn tiếp nhận thông tin nhanh, kịp thời, chính xác. Và ngược lại, Báo điện tử cũng tăng cường tính tương tác với bạn đọc thông qua những phản hồi, comment phía dưới mỗi bài viết. Điều này không chỉ giúp Báo nắm bắt tâm tư, tình cảm phía độc giả mà còn mở ra những hướng đi mới cho những bài viết sau.

doi moi nang cao hieu qua tuyen truyen tren bao dien tu xay dung
Nhiều ý kiến đóng góp tích cực và thiết thực đến từ đại diện các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các Vụ, đơn vị đại diện cho các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và đánh giá cao tinh thần làm việc và các bản nghiên cứu của nhóm thực hiện, tính thân thiện của giao diện Báo điện tử Xây dựng hiện nay. Tuy nhiên, để Báo điện tử Xây dựng được hoàn thiện hơn cần bổ sung một số nội dung như: Phân tích rõ xu hướng, những bất cập, hướng giải quyết về sự khác nhau giữa báo điện tử và báo điện tử 4.0; Công tác quản lý tại cơ sở thay đổi như thế nào sau khi áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử; Chỉ rõ việc triển khai tập huấn phần mềm, quản lý đối với cán bộ công chức viên chức; Đánh giá cụ thể hơn những tính năng nổi bật, năng lực cạnh tranh và sự khác biệt sau khi áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử so với phiên bản cũ; Bổ sung giải pháp tăng tính an ninh, bảo mật về an ninh truyền thống và phi truyền thống; Thêm chuyên mục Bạn đọc làm báo để các cộng tác viên, độc giả có thể viết bài, gửi bài đến tòa soạn sau đó biên tập viên, ban biên tập sẽ xử lý, xét duyệt nội dung có thể đăng tải như các Báo điện tử hiện đại đã làm như BBC, Báo tuổi trẻ, Lao động…

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng cảm ơn những đóng góp hết sức chân thành và thiết thực của đại diện các cục, vụ, viện. Trên cơ sở đó, nhóm thực hiện đề tài sẽ nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện để Báo điện tử Xây dựng ngày một hoàn chỉnh hơn.

doi moi nang cao hieu qua tuyen truyen tren bao dien tu xay dung
Quang cảnh hội thảo.

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Biên tập Báo Xây dựng đánh giá cao nhóm thực hiện đề tài đã làm việc nghiêm túc và nghiên cứu nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã đưa ra những đánh giá, nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến tại hội thảo để bổ sung, hoàn thiện hơn trang Báo điện tử Xây dựng.

Tổng Biên tập cũng đề nghị nhóm nghiên cứu kỹ phần đối tượng bạn đọc, phân nhóm bạn đọc về quy hoạch kiến trúc, thị trường bất động sản, pháp luật, vật liệu xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực của ngành và khoa học công nghệ… Đánh giá lượng truy cập của bạn đọc qua mobile, máy tính; hiển thị comment tích cực để tăng tương tác với bạn đọc…

Tuệ Minh (Ảnh: Khánh Hòa)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load