Thứ hai 29/04/2024 02:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”

19:08 | 01/03/2022

(Xây dựng) – Nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa qua 26 – 27/2, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tham gia Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2022 và hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đèo Lũng Lô - Bản Dạ, xã Thượng Bằng La (Văn Chấn, Yên Bái).

doan thanh nien bo xay dung khoi dong thang thanh nien 2022 voi chu de tuoi tre sang tao
Hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đèo Lũng Lô - Bản Dạ, xã Thượng Bằng La (Văn Chấn, Yên Bái).

Tới dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Văn Chấn và xã Thượng Bằng La.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề để thúc đẩy tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái, là dịp để các cấp bộ Đoàn tập trung xây dựng, củng cố tổ chức của mình.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên thanh niên của tỉnh nhà đã thể hiện tốt vai trò xung kích, tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, góp công, góp sức cùng các lực lượng tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào “ngày thứ 7 cùng dân”, phong trào “ba đến, ba cùng”, phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp…đã lan tỏa sâu rộng trong thanh niên và toàn xã hội với hàng nghìn công trình, phần việc, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương.

doan thanh nien bo xay dung khoi dong thang thanh nien 2022 voi chu de tuoi tre sang tao
Đồng chí Bùi Chí Hiếu – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng thay mặt Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng quyên tặng 50 tấn xi măng.

Nhân dịp này, được sự đồng ý của Đảng uỷ Bộ Xây dựng và Đoàn khối Cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tham gia Lễ Khởi động Tháng Thanh niên và trao hỗ trợ các công trình, phần việc tại tỉnh Yên Bái với 50 tấn xi măng.

Ngay sau Lễ khởi động, các đại biểu trồng đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích cấp Quốc gia Đèo Lũng Lô; tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại trung tâm xã, Đoàn khối Cơ quan Trung ương tổ chức trao Thư viện sách, phòng máy vi tính và 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường TH&THCS Thượng Bằng La. Cùng với đó đoàn viên, thanh niên xã Thượng Bằng La tổ chức trồng 3.000 cây hoa trạng nguyên, 91 cây hoa hoàng yến 2 bên đường từ chân đèo lên đến khu Di tích.

doan thanh nien bo xay dung khoi dong thang thanh nien 2022 voi chu de tuoi tre sang tao
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đèo Lũng Lô - Bản Dạ, xã Thượng Bằng La (Văn Chấn, Yên Bái).

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, trong năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-9 nên các hoạt động Tháng Thanh niên được tổ chức đúng chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” và theo mô hình hoạt động và tình nguyện “3 tại chỗ” (tình nguyện tại chỗ, đối tượng tại chỗ, sản phẩm tại chỗ), các hoạt động có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên, phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” trong chiến dịch Tháng Thanh niên 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tham gia thực hiện làm mới 1km đường điện nông thôn.

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Hàn Lâm Khoa học, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và Tỉnh đoàn Bắc Cạn tổ chức chương trình hội thảo chuyển đổi số và chương trình thắp sáng đường quê với 1km đường dây điện và đèn điện tại huyện Ba Bể (đã tổ chức trao tặng 10 suất quà, 1km đường điện nông thôn ngày 19-20/2/2022).

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng sẽ chủ trì tổ chức hội thảo về chuyển đổi số cơ hội và thách thức trong thanh niên Bộ Xây dựng; Tham gia hội thảo Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (dự kiến ngày 18/3/2022).

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức phát động quyên góp, hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa do Đảng ủy Bộ Xây dựng phát động thi đua chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tổ chức Ngày đoàn viên năm 2022 và chỉ đạo tổ chức Đại hội các cơ sở Đoàn Trực thuộc. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: Lễ mít tinh kỷ niệm và gặp mặt cán bộ Đoàn và phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm: Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới với mô hình “Thắp sáng đường quê”; Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; Tổ chức hoạt động đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh”, “Giờ trái đất năm 2022” trồng cây, trồng rừng; Thành lập các đội hình tình nguyện tổ chức hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia chỉnh trang, dọn dẹp cơ quan, công sở xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phong trào “Chống rác thải nhựa” như “Công sở xanh”, “Văn phòng xanh”... Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình trồng cây.

Đặc biệt hơn, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng rất chú trọng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân như: Tổ chức các đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân ở các vùng khó khăn, người nghèo, neo đơn, gia đình chính sách, thăm hỏi, động viên; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo vượt khó; huy động nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi.

Đồng thời, chủ động tuyên truyền, vận động ủng hộ nguồn lực, đề xuất sáng kiến tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại chỗ và địa phương nơi đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi mà còn giúp cho các đoàn viên thanh niên thấm nhuần hơn lý tưởng và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách vùng cao với thành thị

    (Xây dựng) - Khu vực vùng núi của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gọi là vùng rừng Hoành Bồ hiện có 12 xã, số đông là người thiểu số. Các xã đang sôi nổi hưởng ứng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/TU của Thành ủy ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Đồng bào rẻo cao phấn khởi gọi là Nghị quyết rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cao với thành thị.

  • Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây mới 1.054 ngôi nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Chương trình hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  • Chính quyền thành phố Okayama thăm Cảng quốc tế Long An

    (Xây dựng) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Long An, Đoàn công tác chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) đã đến thăm Cảng quốc tế Long An do Dongtam Group đầu tư. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương.

  • Tiềm ẩn nhiều rủi ro trong các khu tập thể cũ tại Hà Nội

    (Xây dựng) - Bên cạnh những khu đô thị mới hiện đại, cao tầng với đầy đủ tiện ích, Hà Nội vẫn còn không ít những khu tập thể cũ xuống cấp một cách trầm trọng, tiềm ẩn những rủi ro về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

  • Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn PCCC”

    (Xây dựng) - Năm 2024, tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn triển khai làm điểm xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy chữa cháy” để nhân rộng trong toàn quốc. Vì vậy, mới đây, tại Quảng trường 3-2, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” năm 2024.

  • Thái Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trước và sau dịp lễ 30/4

    (Xây dựng) - Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp lễ 30/4, 1/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và du lịch hè 2024, UBND tỉnh Thái Bình đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load