Thứ sáu 26/04/2024 02:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồ Sơn (Hải Phòng): Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

21:09 | 16/12/2022

(Xây dựng) - Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 12 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồ Sơn (Hải Phòng): Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Quận ủy Đồ Sơn triển khai thực hiện 27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, trong đó 26/27 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch (còn 01 chỉ tiêu về đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022). Một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 17,71%, thu ngân sách đạt 1.372,2% kế hoạch, tăng 99,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 25,9%; tổng lượt khách du lịch tăng 50,39% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động quần chúng nhân dân được triển khai đồng bộ, toàn diện, có đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Hệ thống chính trị đoàn kết, đồng thuận, quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp và sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực, các dự án đầu tư được tập trung tháo gỡ khó khăn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, cùng các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quận tổ chức thành công các hoạt động lớn như Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022 và Lễ hội chọi trâu truyền thống đảm bảo an toàn, được nhân dân và du khách đánh giá cao.

Đồ Sơn (Hải Phòng): Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận điều hành Hội nghị.

Năm 2023, quận Đồ Sơn lấy chủ đề năm “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chỉnh trang, phát triển đô thị và thu chi ngân sách” với 27 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm phục hồi kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút các nguồn lực để xây dựng và phát triển quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, thông minh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của toàn thể Đảng bộ, quân và dân quận Đồ Sơn. Từ những nỗ lực đó, quận Đồ Sơn đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó một số chỉ tiêu tăng cao so với kế hoạch đề ra, diện mạo đô thị được chỉnh trang, ngành Du lịch khởi sắc với nhiều điểm mới, thu hút đông đảo du khách cả nước.

Đồng chí Đào Khánh Hà nhất trí với các giải pháp nhiệm vụ quận Đồ Sơn đề ra trong năm 2023, đề nghị quận tiếp tục nghiên cứu bám sát các chỉ tiêu kinh tế -xã hội đạt được năm 2022 đề ra các chỉ tiêu phù hợp, đồng thời chủ động tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, thể chế hóa cụ thể hóa các Nghị quyết quan trọng của Trung ương, của Thành ủy bằng các chương trình hành động, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát những lĩnh vực dễ vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác chính trị, tư tưởng đảng viên. Bên cạnh đó, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đồ Sơn (Hải Phòng): Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Đồng chí Đào Khánh Hà trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Bí thư Quận ủy.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy. Quận ủy Đồ Sơn công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Vĩnh Bảo – Minh Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load