Thứ bảy 27/04/2024 06:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đà Nẵng: Khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng ngày kỷ niệm thống nhất đất nước

15:16 | 28/04/2023

(Xây dựng) - Sáng 28/4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành 02 công trình trọng điểm của thành phố.

Đà Nẵng: Khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng ngày kỷ niệm thống nhất đất nước
Khánh thành công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng Quảng trường 29 tháng 3, giai đoạn 1.

Theo đó, khánh thành công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng Quảng trường 29 tháng 3, giai đoạn 1, đây là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng của thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng là đơn vị chủ đầu tư, kiêm quản lý dự án, tư vấn giám sát.

Công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 được đầu tư chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, diện tích xây dựng 9.584m2, nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm và khuôn viên cảnh quan xung quanh Tượng đài, kinh phí gần 43 tỷ đồng. Gói thầu giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Nam Vinh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy thực hiện.

Giai đoạn 2, đầu tư từ nguồn xã hội hóa với mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Diện tích xây dựng 39.670m2, nâng cấp cảnh quan khu đất phía Đông, phía Nam, phía Bắc Tượng đài.

Giai đoạn 3, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Diện tích xây dựng 51.07m2, nâng cấp cảnh quan Quảng trường thành phố khu vực phía trước Tượng đài, từ đường 2/9 qua đường Núi Thành.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Đài tưởng niệm thành phố được xây dựng từ năm 1994. Đài tưởng niệm là công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ của dân tộc ta, nhất là đối với mảnh đất Quảng Nam – Đà Nẵng giàu truyền thống cách mạng. Cùng với tượng Mẹ Nhu, công trình Đài tượng niệm là những biểu tượng của thành phố Đà Nẵng vào thập niên 1990.

Từ thời điểm đó đến nay, thành phố chúng ta đã có những sự đổi thay kỳ diệu. Để xứng tầm với những đổi thay đó, thành phố đã quyết định triển khai đầu tư Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 với nhiều hạng mục tạo nên một không gian văn hóa, lịch sử, công cộng dành cho người dân.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành xây dựng phân khu 1 - giai đoạn 1 và cũng là phần quan trọng nhất. Trong đó có bức Phù điêu “Trang sử đất Quảng” đã được giữ lại nguyên bản về nội dung và phóng lớn hơn, hoành tráng hơn.

Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư với phần nâng cấp xung quanh Tượng đài và cảnh quan Quảng trường thành phố phía trước Tượng đài. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ là quảng trường lớn của thành phố, là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, đồng thời là điểm dừng chân cho du khách để có thể hiểu thêm và yêu quý hơn về Đà Nẵng.

Cũng trong sáng ngày 28/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan. Công trình do Ban làm Chủ đầu tư, kiêm Quản lý dự án, Tư vấn giám sát. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 là nhà thầu thiết kế. Liên danh Công ty TNHH TM&DV Nhất Huy - Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng - Công ty TNHH MTV Lê Nguyễn Khánh Vy thi công Gói thầu Xây lắp hạng mục cấp điện, cây xanh. Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 thi công Gói thầu Xây lắp giao thông thoát nước.

Đà Nẵng: Khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng ngày kỷ niệm thống nhất đất nước
Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan đưa vào sử dụng góp phần giảm tải cho các tuyến đường Cách mạng Tháng 8 và Quốc lộ 14B.

Công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đoạn từ Km3-Km10+500 được khởi công từ tháng 7/2017. Công trình có tổng chiều dài 10,5km với tổng mức đầu tư của dự án 745,5 tỷ đồng.

Tuyến đường này được xây dựng góp phần giảm tải cho tuyến đường Cách mạng Tháng 8 - Quốc lộ 14B, kết nối khu vực trung tâm thành phố với huyện Hòa Vang, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang cũng như tạo trục đường cảnh quan chạy dọc sông.

Nguyễn Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load