Thứ sáu 26/04/2024 03:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công ty Orenji tặng nước rửa tay diệt khuẩn cho trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội

10:17 | 14/02/2020

(Xây dựng) – Sáng 13/2, Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ mới Orenji đã tặng cho trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội 120 chai 500ml và 60 lít nước rửa tay diệt khuẩn.

cong ty orenji tang nuoc rua tay diet khuan cho truong dai hoc khoa hoc xa hoi nhan van ha noi
Công ty Orenji là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm lau khử mùi không hóa chất, thân thiện với môi trường.

Anh Nguyễn Hoàng Trung hiện là Giám đốc Công ty Orenji, theo anh Trung chia sẻ, những thành viên trong gia đình đều là cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh Trung là cựu sinh viên K46 của Đại học Công nghệ, chị gái anh là cựu sinh viên K46 Khoa Tâm lý học của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, em trai anh Trung là cựu sinh viên Khoa Hóa học (Đại học Khoa học Tự nhiên). Không những vậy, vợ anh Trung là chị Trần Minh Hiếu – cựu sinh viên K46 hệ Chất lượng cao Khoa Triết học, nay là giảng viên Khoa Triết học của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Với mối lương duyên ấy, gia đình anh Trung luôn dành cho trường những tình cảm trân trọng, thân thương nhất. Vì thế, Công ty Orenji đã dành tặng món quà nhỏ là nước rửa tay diệt khuẩn để giúp thầy cô, sinh viên đảm bảo sức khỏe, an toàn trong thời điểm bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp.

Chia sẻ về sản phẩm dung dịch rửa tay diệt khuẩn của Orenji, anh Trung cho biết: Đây là sản phẩm do em trai anh – người đã du học tại Nga và Đại học Toyota (Nhật Bản) tạo nên trên cơ sở ứng dụng và chuyển giao công nghệ lăn khử mùi đa năng theo công nghệ nano của Nhật. Tất cả sản phẩm đều an toàn và được sử dụng để kháng khuẩn, ức chế nấm mốc trong thời gian dài. Sản phẩm bao gồm nước tinh khiết, tinh dầu (quế hoặc bạc hà, cam), dung dịch nano và cồn <10%. Khi xịt lên tay, nano bạc còn đọng lại trên bề mặt bàn tay, giúp ức chế được vi khuẩn trong 3 ngày.

cong ty orenji tang nuoc rua tay diet khuan cho truong dai hoc khoa hoc xa hoi nhan van ha noi
Công ty Orenji hướng dẫn xử dụng dung dịch nước rửa tay nano bạc.

Có thể thấy, trong bối cảnh virus lây lan mạnh như hiện tại thì việc giữ sạch đôi bàn tay là điều vô cùng quan trọng. Theo nghiên cứu của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), cứ 10 phút con người lại sờ tay lên mặt một lần và do đó dễ lây lan vi khuẩn có trong những vật trung gian như tay nắm cửa, bút, sổ, các đồ vật trong nhà, văn phòng...

Do đó, Công đoàn trường sẽ sử dụng dung dịch trên phục vụ khử khuẩn tay tại chỗ cho cán bộ và sinh viên tại các giảng đường, phòng làm việc, giúp cán bộ và sinh viên phòng dịch Covid -19. Ngoài ra, Công đoàn trường hiện đang tiếp tục kêu gọi các cá nhân, đơn vị hỗ trợ cán bộ và sinh viên cùng chung tay chống dịch.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load