(Xây dựng) - Công trình nhà ở để bán cho Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh trì (Hà Nội) đã đưa vào sử dụng hơn 4 năm nay nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (Công ty HANHUD) vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền gần 1 tỷ đồng cho nhà thầu Tư vấn thiết kế công trình theo hợp đồng giao thầu.
Văn bản của Thanh tra Công an TP Hà Nội
Mặc dù sản phẩm của nhà thầu đã hoàn thành, đươc nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư, chủ đầu tư đã sử dụng hồ sơ Tư vấn thiết kế để thi công công trình và công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, người mua nhà đã nộp đủ tiền và đã nhận nhà.
Bà Nguyễn Thị Song Thành, thường trú tại 25/30 phố Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Kỹ sư, thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng CDCC, đồng thời là Chủ nhiệm dự án, Chủ nhiệm thiết kế công trình: Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) gửi Báo Điện tử Xây dựng bức xúc, tố cáo Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, trụ sở tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đã “chây ỳ” không thanh toán số tiền gần 1 tỷ đồng theo Hợp đồng Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công- Tổng dự toán.
Văn bản của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
Nội dung đơn phản ánh: Căn cứ vào quyết định số 777/QĐ-UB ngày 27/10/ 2003 của UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội là chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho Cán bộ chiến sỹ Công an Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Để triển khai công trình, ngày 26/12/2007, Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng CDCC (gọi tắt là Công ty CDCC) đã ký hợp đồng số 136/HĐ-TVXD/2007: Giao thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán, với giá trị kinh tế hợp đồng tạm tính là 2.059.492.612 đ.
Ngày 11/1/2008, Công ty CDCC đã bàn giao đầy đủ hồ sơ bản vẽ thi công theo Hợp đồng kinh tế số 136/HĐ-TVXD/2007 ( biên bản bàn giao số 192/BB-BGHS/2008), và ngày 19/05/2009, bộ hồ sơ tư vấn thiết kế đã bàn giao được nghiệm thu theo hợp đồng nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng số 195/NT-TVXD/2009.
Biên bản làm việc giữa 2 đơn vị
Ròng rã, mòn mỏi trong nhiều năm qua, để thanh lý hợp đồng Tư vấn thiết kế, Công ty CDCC đã nhiều lần đến Công ty HANHUD làm thủ tục quyết toán, nhưng luôn gặp phải cảnh “đá bóng” từ phòng này sang phòng khác và những lời hứa của ông Giám đốc Công ty HANHUD là xong thủ tục thanh lý sẽ thanh toán ngay. Cho đến ngày19/07/2013, cuộc họp về việc thanh lý hợp đồng kinh tế số 136/HĐ-TVXD/2007 mới diễn ra và đi đến nguyên tắc để thanh lý là: Hệ số xác định định mức chi phí thiết kế được tính theo căn cứ của Hợp đồng số 136/HĐ-TVXD/2007; Giá trị xây lắp tại các hạng mục Công trình do CDCC thiết kế được xác định theo giá trị xây lắp đã được HANHUD kiểm toán khấu trừ phần bù giá của chủ đầu tư cho các đơn vị thi công..
Ngày 26/07/2013, Công ty CDCC đã chuyển bản dự thảo phương án quyết toán cho Giám đốc Công ty HANHUD, mòn mỏi chờ đợi đến ngày 3/11/2013, Công ty CDCC được Công ty HAHUD thông báo đến phòng kế hoạch HANHUD để đối chiếu số liệu. Nhưng thật đáng tiếc, phòng kế hoạch HANHUD đưa ra cho Công ty CDCC số liệu lại không đúng với nội dung cuộc họp ngày 19/07/2013 giữa 2 Công ty. Đặc biệt, nhân viên phòng kế hoạch công ty HANHUD lại tính vốn xây lắp để tính tiền thiết kế phí lại thấp hơn nhiều với giá trị kiểm toán mà chính Công ty HANHUD cung cấp cho Công ty CDCC. Hành vi trên của Công ty CP kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội bản chất là khất lần, dây dưa thanh toán tiền thiết kế phí cho Công ty CDCC, luôn trì hoãn, đưa ra, thay đổi các phương án tính mới không đúng quy định và thỏa thuận nhằm mục đích giảm tiền thiết kế phí xuống mức thấp nhất và kép dài thời gian thanh toán.
Hợp đồng ký kết giữa hai đơn vị
Đến nay, Công ty CDCC đã chuyển cho Công ty HANHUD rất nhiều Công văn và hồ sơ quyết toán, nhưng vụ việc vẫn chưa đến hồi kết, hậu quả của sự chây ỳ, không thanh toán, khiến bà Thành chủ nhiệm dự án rơi vào tình cảnh nợ nần,có nguy cơ mất nhà vì vay mượn để thực hiện dự án.
Trao đổi với PV Báo Điện tử Xây dựng, bà Thành cho biết: Ròng rã nhiều năm nay, với tư cách là chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm thiết kế do công ty CDCC giao cho tôi, tôi đã phải vay mượn số tiền rất lớn để hoàn thành hồ sơ tư vấn thiết kế theo hợp đồng giao thầu, nhưng cho đến nay Công ty HAHUD cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian không thanh toán số tiền còn thiếu cho tôi, hành vi này làm cho tôi lâm vào cảnh “lãi mẹ đẻ lãi con”, nguy cơ mất nhà từ sự chây ỳ này. Tôi đã có đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm của Công ty HAHUD đến nhiều cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Báo Điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Tổ PVĐT
Theo