Thứ bảy 27/04/2024 03:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng vững vàng trước bão tố

15:17 | 25/01/2021

(Xây dựng) - 2020 là năm đầy bão tố của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, ở thành phố hoa phượng đỏ, ngọn lửa kinh tế vẫn bùng cháy và mang lại những điểm sáng riêng đầy tự hào. Nổi bật trong đó là những bước đi vững vàng trong thời gian “lửa thử vàng gian nan thử sức” của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3). Từ lâu HC3 đã được biết đến như một lựa chọn đầy uy tín về dịch vụ bất động sản cao cấp cho chuyên gia người nước ngoài tại Hải Phòng, là minh chứng rõ ràng cho câu nói “đường xa mới biết ngựa hay”.

Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng vững vàng trước bão tố
Ông Phạm Đức Duy – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 tự tin với chính sách kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo điện tử Xây dựng đã có buổi trò chuyện cuối năm cùng ông Phạm Đức Duy - Phó Tổng Giám đốc Công ty HC3 để tìm hiểu về cách doanh nghiệp này vượt qua thời kỳ không những “diệt dịch như diệt giặc” mà còn đối mặt với những cạnh tranh khốc liệt với một loạt ông lớn cùng ngành nghề cũng như những chuẩn bị cho năm mới 2021.

PV: Năm 2020 với ông có ý nghĩa như thế nào? Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 ra sao?

Nếu như nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ ở Hải Phòng và trên cả nước phải oằn mình đối diện với một năm 2020 đầy những đổi thay bất ngờ. Đa số đều mang tính chất tiêu cực thì HC3 do đã luôn có những tiên liệu sẵn sàng đương đầu với những cơn sóng ngầm trước đó nên chúng tôi không bị rơi vào trạng thái “vùi dập” hay “đóng băng”. Trên thực tế, ban lãnh đạo Công ty đã thận trọng trong từng bước đi. Chúng tôi lưu tâm đưa ra những quyết định mang tính chất cốt lõi trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, xây dựng, kinh doanh dịch vụ lưu trú… . Kết quả, chúng tôi đã có được một năm có thể nói là được phép “kê cao gối ngủ ngon” sau những ngày giông bão, giữ được lượng khách hàng lưu trú ổn định cho cả tòa nhà HTower và Làng quốc tế Hướng Dương và đặc biệt không cắt giảm nhân sự cũng như vẫn đảm bảo mọi chế độ cho nhân viên - điều mà ban lãnh đạo Công ty luôn tâm huyết và quyết tâm thực hiện với phương châm “Con người là cốt lõi”.

PV: Thành quả tốt đẹp luôn thường không thể vắng bóng những thách thức gian nan, vậy để đối diện với những khó khăn trong năm 2020, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng đã làm những gì?

Ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú, đặc biệt là nơi lưu trú cho người nước ngoài trong thời kì virus Corona có diễn biến phức tạp đã có một năm đầy gian nan, đòi hỏi mọi đơn vị kinh doanh một tinh thần thép để đối mặt và vượt qua. Chúng tôi nhắc nhở bản thân mình phải luôn nhanh chóng, tỉnh táo, cập nhật thông tin, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị y tế để đưa ra những đối sách đa dạng, kịp thời ứng biến với từng tình huống cụ thể, để giúp đỡ khách hàng một cách tối đa, tạo cho họ sự yên tâm tuyệt đối về mặt tinh thần. Chúng tôi đặt mình vào những khó khăn của khách hàng, thấu hiểu nó và tìm mọi cách để giúp khách hàng vượt qua những sự cố đầy bất trắc do đại dịch gây ra.

Đó là lý do mặc dù rất nhiều ông lớn đã và đang có mặt ở thị trường kinh doanh dịch vụ lưu trú cho người nước ngoài tại Hải Phòng, tòa nhà HTower và Làng quốc tế Hướng Dương vẫn được khách hàng tin tưởng và ưu ái lựa chọn là ngôi nhà thứ 2 của họ.Thậm chí chúng tôi còn được cơ quan chức năng của thành phố đánh giá là đơn vị hàng đầu trong công tác phối hợp phòng chống dịch năm nay.

PV: Theo ông, năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng sẽ là một năm như thế nào?

Với tình hình hiện tại, chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi rất lớn, lưu thông hàng hóa, dịch vụ và lao động toàn cầu không còn được như trước khiến mọi hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư không thể thông suốt và hiệu quả.

Để cải thiện tình hình, các quốc gia lớn đã,đang và sẽ có xu hướng dịch chuyển nhà máy sản xuất về các quốc gia khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, cụ thể hơn là thành phố Hải Phòng do chúng ta có lợi thế rất lớn về các khu công nghiệp cảng biển.

Bởi vậy, 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy hứa hẹn cho ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú do số lượng chuyên gia nước ngoài sẽ tăng lên sau dịch và HC3 đã chuẩn bị cho mình một tinh thần sẵn sàng chào đón.

Hiện tại, chúng tôi chú trọng vào công tác bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo và nâng cao kĩ năng làm việc của nhân viên, cố gắng hết mình mang tới một dịch vụ tiêu chuẩn với mức giá đầy cạnh tranh, ưu đãi cho khách hàng. Cụ thể hơn, chúng tôi đã hoàn thành khu khách sạn 9 tầng, giai đoạn cuối của Làng quốc tế hướng dương – một sự lựa chọn rất đáng lưu tâm của khách hàng trong thời gian tới

PV: Xin cảm ơn ông vì buổi trò chuyện đầy bổ ích này. Xin chúc ông cùng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng một năm mới thành công và phát triển.

Bạch Đằng Giang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

    (Xây dựng) - Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều 25/4, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình; HOSE: HBC) đã diễn ra thành công theo hình thức trực tuyến. Các nội dung trong tờ trình được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, chiếm 99,92%.

    12:52 | 26/04/2024
  • Đại hội đồng cổ đông Vinamilk: Sản phẩm, đổi mới, phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

    12:11 | 26/04/2024
  • Petrovietnam phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước tại xã Trần Hợi và khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Bình Tây Bắc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

    11:48 | 26/04/2024
  • Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

    (Xây dựng) - Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.

    10:25 | 26/04/2024
  • Triển khai hiệu quả giải pháp ổn định thị trường phibro xi măng

    (Xây dựng) – Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, các doanh nghiệp của Hiệp hội phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 35 triệu m2/năm, sản lượng tiêu thụ là 34 triệu m2/năm. Để ổn định thị trường và giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Quang Diệm - Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam.

    22:22 | 25/04/2024
  • 92 doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024

    (Xây dựng) – Theo báo cáo từ Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu đến hạn khoảng 99.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.

    22:17 | 25/04/2024
  • Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

    16:53 | 25/04/2024
  • Văn Phú - Invest: Năm 2024 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của doanh nghiệp là 10%

    (Xây dựng) - Ngày 24/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

    16:45 | 25/04/2024
  • Tetra Pak thu gom hơn 5,6 triệu vỏ hộp sữa tại Bắc Ninh

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Công ty cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới (Tetra Pak) phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm triển khai mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Du. Đánh dấu một bước tiến mới của Công ty và các đối tác trong hành trình tiến tới nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon.

    16:25 | 25/04/2024
  • Bảo hiểm Bưu điện sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cũng như miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

    16:10 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load