Thứ sáu 26/04/2024 04:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng quà tại Lễ phát động thi đua xây dựng công trình Cung thiếu nhi Hà Nội

15:39 | 05/04/2022

(Xây dựng) - Ngày 05/4, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng - Vinaconex (Tổng Công ty Vinaconex) tổ chức Lễ phát động phong trào Thi đua xây dựng Công trình Cung thiếu nhi Hà Nội chào mừng các sự kiện trọng đại của Tổng Công ty và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022.

cong doan xay dung viet nam tang qua tai le phat dong thi dua xay dung cong trinh cung thieu nhi ha noi
Tai buổi lễ phát động, đại diện lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải đã tặng 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động các đơn vị nhà thầu trên công trình nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022 với tổng giá trị 25 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn tài chính Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Đứng trước những yêu cầu cấp bách về tiến độ thi công các công trình xây dựng Dự án Cung thiếu nhi Hà Nội, ngày 05/4/2022, Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty và Đoàn thanh niên phát động phong trào Thi đua xây dựng Dự án Cung thiếu nhi Hà Nội trong công nhân viên chức lao động hoàn thành tiến độ hạng mục công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng Công ty Vinaconex khóa V, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022. Thời gian thi đua được tính từ ngày 5/4/2022 đến ngày 27/9/2022.

Sau đợt Sơ kết, Tổng kết sẽ có đánh giá mức độ hoàn thành và không hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị. Tuỳ thuộc vào kết quả hoàn thành của từng đơn vị, Tổng Công ty Vinaconex sẽ có các hình thức khen thưởng và có kế hoạch phát động thi đua cho giai đoạn tiếp theo. Các lực lượng thi công đã cam kết trước chủ đầu tư, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Dự án đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh và môi trường theo các yêu cầu của chủ đầu tư, Tổng Công ty đã đề ra.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động thi đua ông Nguyễn Khắc Hải - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex kêu gọi các đơn vị cam kết thi đua, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bám sát tiến độ dự án. Đồng thời thực hiện đúng cam kết đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động; đề nghị Đoàn Thanh niên Tổng Công ty có sáng kiến trong công tác tổ chức thi công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Nam Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load