Thứ năm 28/03/2024 23:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chi đoàn Cục Phát triển đô thị tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

16:57 | 02/06/2022

(Xây dựng) – Sáng 2/6, Chi đoàn Cục Phát triển đô thị đã tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

chi doan cuc phat trien do thi to chuc thanh cong dai hoi doan nhiem ky 2022 2024
Đồng chí Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chi đoàn Cục Phát triển đô thị là cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng. Trong những năm vừa qua, Chi đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đoàn thể của Cục cũng như của Đoàn cấp trên giao và đạt nhiều thành tích cao; qua đó thể hiện rõ vai trò của cán bộ đoàn viên thanh niên trẻ Cục Phát triển đô thị trong thời kỳ phát triển, hội nhập.

Theo báo cáo tại Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Phát triển đô thị đã hăng hái, lập ra nhiều chương trình, kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì, tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.

Báo cáo về công tác Đoàn và hoạt động thanh niên trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Nguyễn Diệu Linh – Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển đô thị cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Phát triển đô thị luôn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Cục, các đồng chí Lãnh đạo Cục, qua đó không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm ưu tiên cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Tập thể đoàn viên thanh niên Cục Phát triển đô thị đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động, phong trào chung của Cục cũng như Đoàn cấp trên. Công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả tốt mà mang tính thiết thực cao.

Một thuận lợi khác đó là Chi đoàn Cục Phát triển đô thị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng; đoàn viên thanh niên của Chi đoàn luôn nhiệt tình, tham gia các hoạt động giúp cho các hoạt động của Chi đoàn luôn đi vào nề nếp, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tính chất của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực phát triển đô thị của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Chi đoàn còn có các hoạt động thiện nguyện nổi bật như: Tặng quà Tết cho đồng bào vùng cao tỉnh Bắc Kạn tháng 2/2020, Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Giọt máu đào – Trao niềm hy vọng” tháng 6/2020, Chương trình Uống nước nhớ nguồn, Chương trình Quyên góp bão lũ miền Trung…

Mặc dù hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua đạt được nhiều kết quả tốt, thế nhưng vẫn tồn tại không ít hạn chế như, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Phát triển đô thị đa phần cán bộ đều là kiêm nghiệm, do đó thời gian chưa thật sự chủ động, thời gian giành cho công tác đoàn chưa được như mong muốn.

chi doan cuc phat trien do thi to chuc thanh cong dai hoi doan nhiem ky 2022 2024
Đồng chí Nguyễn Diệu Linh – Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển đô thị phát biểu phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2024, đồng chí Nguyễn Diệu Linh - Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển đô thị nhấn mạnh: Chi đoàn Cục Phát triển đô thị xác định mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên là phát huy những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ cũ, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Phát triển đô thị và Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thông, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Phát động các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Phối hợp với các Chi bộ, đơn vị trong việc lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cho công tác Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú. Tăng cường, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm kết nối đoàn viên, tăng tính đoàn kết trong đơn vị.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Hiệp – Phó Bí thư Chi đoàn Cục phát triển đô thị đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi đoàn Cục Phát triển đô thị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, Ban Chấp hành còn một số tồn tại cần khắc phục như: Hoạt động của Ban Chấp hành chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở một số ủy viên. Công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên nên việc nhân rộng mô hình điểm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban Chấp hành chưa chủ động trong việc tạo nguồn kinh phí hoạt động và hướng dẫn tài liệu sinh hoạt chi đoàn cho các đơn vị.

chi doan cuc phat trien do thi to chuc thanh cong dai hoi doan nhiem ky 2022 2024
Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Thái – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị đánh giá cao báo cáo và các tham luận của các đồng chí đoàn viên tại Đại hội đã đánh trúng trọng tâm vấn đề nóng trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, đánh giá còn số vấn đề tồn tại như: Các đoàn viên thanh niên chưa chủ động tham mưu các hoạt động cụ thể tới Cục, vấn đề thu hút đoàn viên tự nguyện tham gia cần nghiên cứu thêm.

Đồng chí Trần Quốc Thái kỳ vọng, nhiệm kỳ mới Chi đoàn Cục Phát triển đô thị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tiên là, lên kế hoạch cụ thể trong nhiệm kỳ mới, tổ chức các phong trào Đoàn gắn với các nhiệm vụ chính trị của Cục. Tiếp theo, nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn, công tác nghiệp vụ, nên bổ sung các buổi tập huấn chính sách. Cuối cùng, tập trung phát triển công tác Đảng để tìm kiếm nguồn lực cho Cục, giữ vững nhiệt huyết, phát huy tinh thần sức trẻ đóng góp cho mọi hoạt động chung của Cục Phát triển đô thị nói riêng và hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nói chung.

chi doan cuc phat trien do thi to chuc thanh cong dai hoi doan nhiem ky 2022 2024
Đồng chí Nguyễn Đình Long - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên Cục Phát triển đô thị đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn Cục Phát triển đô thị đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Long – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng kỳ vọng Chi đoàn Cục đẩy mạnh công tác xung kích và chủ động xây dựng các kế hoạch học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Ban Chấp hành cần có các kế hoạch hoạt động mới để gắn kết, quy tụ các đoàn viên thanh niên, tăng sự hấp dẫn trong hoạt động của mình, tăng cường gắn kết các hoạt động thanh niên với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, đồng chí Long cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, cũng cần nên có chỉ tiêu cụ thể như 100% đoàn viên được học lớp cảm tình Đảng, giới thiệu, kết nạp từ 3 đến 5 đồng chí.

chi doan cuc phat trien do thi to chuc thanh cong dai hoi doan nhiem ky 2022 2024
Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Phát triển đô thị ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2024, gồm 5 đồng chí. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành.

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load