Thứ tư 24/04/2024 00:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

BSR ra quân trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

16:07 | 23/02/2022

(Xây dựng) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 13 năm ngày Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất bán dòng sản phẩm thương mại đầu tiên ra thị trường (22/02/2009 - 22/02/2022) và triển khai Đề án trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; ngày 22/2, tại Đình làng An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ngãi.

bsr ra quan trong cay tai cac diem di tich lich su van hoa tinh quang ngai
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Quảng Ngãi là tỉnh lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng về vật thể và phi vật thể. Tính đến nay, Quảng Ngãi có 254 di tích, gồm 182 di tích đã được xếp hạng trong đó 01 Di tích quốc gia đặc biệt, 32 Di tích quốc gia, 149 Di tích cấp tỉnh. Đình làng An Định là đình làng có giá trị cả về mặt lịch sử - văn hóa lẫn kiến trúc nghệ thuật, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ XVI, đầu thế kỷ XVII và được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 2018.

Thông qua chương trình trồng cây xanh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ngãi, Công ty BSR mong muốn bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ dựng nước và giữ nước, góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần, kết nối các thế hệ ngày nay với lịch sử và truyền thống đầy tự hào của ông cha, làm phong phú và tươi đẹp hơn cho các địa điểm lịch sử văn hóa của tỉnh nhà.

bsr ra quan trong cay tai cac diem di tich lich su van hoa tinh quang ngai
Thành viên HĐQT Khương Lê Thành phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Khương Lê Thành kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty BSR, các đơn vị chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực hăng hái khẩn trương triển khai thực hiện tốt Chương trình trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây, bảo đảm cây trồng sinh trưởng và phát triển xanh tốt.

Thành viên HĐQT Khương Lê Thành cũng nhấn mạnh để xây dựng cảnh quan thiên nhiên tuơi đẹp, đặc biệt là tại các di tích, các danh lam thắng cảnh là công việc rất khó khăn, vất vả, đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm và bền bỉ của các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. BSR mong muốn và đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các Sở, ban ngành liên quan quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ BSR thực hiện thành công Chương trình trồng cây tại các điểm di tích lịch sử văn hóa nói riêng và Đề án trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 nói chung để cùng với cả nước thực hiện thành công Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những hoạt động đầy ý nghĩa của Công ty BSR và mong rằng Công ty tiếp tục có những chương trình, hoạt động đầy ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có hoạt động trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương được phân cấp quản lý di tích, Ban quản lý di tích, Ban Tế tự đình làng và cộng đồng dân cư nơi tiếp nhận hỗ trợ Chương trình trồng cây xanh của BSR chủ động quản lý, chăm sóc tốt vườn cây.

bsr ra quan trong cay tai cac diem di tich lich su van hoa tinh quang ngai
Đại diện lãnh đạo BSR và tỉnh Quảng Ngãi tham gia trồng cây tại Đình làng An Định.

Tại buổi lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, lãnh đạo xã Hành Dũng, Ban Tế tự Đình làng An Định, bà con nhân dân địa phương và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trồng 2 cây Lộc Vừng trước cổng Đình làng và trồng vườn cây Mít xung quanh Đình làng.

bsr ra quan trong cay tai cac diem di tich lich su van hoa tinh quang ngai
Cụ Nguyễn Truyền – Trưởng Ban Tế tự Đình làng An Định tham gia trồng cây.

Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra đầu tháng 11/2021; nhằm tái tạo môi trường sống, phát triển rừng, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội, BSR đã phát động và cam kết với tỉnh Quảng Ngãi, phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ thực hiện trồng ít nhất 1 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh.

bsr ra quan trong cay tai cac diem di tich lich su van hoa tinh quang ngai
Đoàn thanh niên BSR trồng cây tại Đình làng An Định.

Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Nỗ lực thu gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long

    (Xây dựng) – Do nhiều nguyên nhân, từ năm 2023 đến nay, tình trạng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực vịnh di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng này, đến thời điểm hiện tại, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long cơ bản đã được thu gom, xử lý.

  • Hà Nội: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cụ thể, Thành phố sẽ triển khai tại 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), liên danh nhà thầu tư vấn giám sát tại gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

  • Đắk Lắk: Nỗi “ám ảnh” đường vào Cư San

    (Xây dựng) - Tuyến đường liên xã Ea Trang - Cư San, (huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk), đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và các phương tiện.

  • Đắk Lắk: Thiếu vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ ngàn tỷ

    (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng thi công dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00 cho đến khi dự án được bố trí vốn.

  • Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    (Xây dựng) – Ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load