Thứ sáu 26/04/2024 15:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Thuận: Ngang nhiên xây nhà không phép giữa đồi

16:53 | 17/11/2020

(Xây dựng) - Căn nhà khoảng 100m2 xây dựng kiên cố nhưng không phép tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được chính quyền địa phương xác nhận là của ông Nguyễn Hoành Bỉ. Căn nhà mọc trên đồi trống, được ông Bỉ xây dựng cách đây khoảng 3 năm.

binh thuan ngang nhien xay nha khong phep giua doi
Căn nhà được xây dựng bằng gạch, lợp mái tôn, có mắc điện và hệ thống bồn nước sinh hoạt...

Khi xây dựng, chính quyền địa phương có tới kiểm tra tuy nhiên không lập biên bản vì cho rằng “chòi tạm” không cần phải xin phép. Căn nhà được xây dựng bằng gạch, lợp mái tôn, có mắc điện và hệ thống bồn nước sinh hoạt... Theo ông Trương Trọng Kim - Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Tiến cho biết, ông Nguyễn Hoành Bỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực này, tuy nhiên hiện vẫn chưa chuyển đổi mục đích sang đất ở.

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận nhận định, đây không phải là “chòi tạm” mà là một công trình xây dựng phải xin giấy phép. Theo nguồn tin riêng của Báo điện tử Xây dựng, căn nhà này nằm trong tiểu khu 215 diện tích đất rừng thanh lý 90ha năm 2007.

Tâm Bút

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load