Chủ nhật 28/04/2024 17:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

09:33 | 16/03/2024

(Xây dựng) - Tối 15/3, huyện Bình Liêu long trọng tổ chức Lễ đón nhận Quyết định và Bằng công nhận huyện dân tộc, miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023; đồng thời công bố Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ ở địa phương được vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy trao Bằng đạt chuẩn NTM cho huyện Bình Liêu.

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, dân tộc phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, có 7 đơn vị hành chính gồm 6 xã và 1 thị trấn; diện tích tự nhiên 470,76km2; dân số 33.386 người; gồm các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ, Kinh... trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96%. Bình Liêu là địa phương cấp huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao của Quảng Ninh và trong nhóm huyện có tỷ lệ người thiểu số cao nhất của cả nước.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chúc mừng Bình Liêu đạt thành tích cao quý này.

13 năm bền bỉ phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Bình Liêu đã đạt được đầy đủ các chỉ tiêu - tiêu chí mà Đảng Nhà nước đề ra, có chỉ tiêu - tiêu chí đạt ngưỡng NTM nâng cao. Ngày 6/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM năm 2023. Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn huyện NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ cho huyện Bình Liêu.

Về nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ của địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia theo Quyết định 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2023. Nòng cốt loại hình nghệ thuật này ở xã Húc Động (Bình Liêu), người Sán Chỉ chiếm khoảng 82%. Hội Soóng Cọ của đồng bào Sán Chỉ ở địa phương đã có lịch sử từ lâu đời. Năm 2005, huyện Bình Liêu đã phục dựng và duy trì tổ chức thường niên Hội Soóng Cọ một cách bài bản, quy mô từ đó đến nay. Qua đó, góp phần gìn giữ một di sản văn hóa tinh thần quý báu, truyền thống tốt đẹp và bản sắc riêng của tộc người Sán Chỉ (Quảng Ninh), đồng thời tạo nên sản phẩm văn hóa độc đáo, phục vụ khách đến tham quan du lịch ở địa phương.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nêu quyết tâm tiếp tục đưa địa phương đi lên trong chặng đường xây dựng NTM nâng cao.

Cũng tại buổi lễ, huyện Bình Liêu đã công bố ngày hội Văn hóa các dân tộc ở địa phương thường niên năm 2024 diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 12/5/2024 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Chủ tịch UBND huyện Phạm Đức Thắng tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy xây dựng Bình Liêu giàu mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương.

Cụ thể các hoạt động chính gồm: Ngày hội di sản Then tổ chức ngày 14/4, tại thị trấn Bình Liêu; Hội Soóng Cọ giao duyên của người Sán Chỉ huyện Bình Liêu tổ chức ngày 20-30/4, tại xã Húc Động; Hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu tổ chức ngày 11-12/5, tại xã Đồng Văn.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Một hoạt cảnh Hội Soóng Cọ giao duyên của người Sán Chỉ huyện Bình Liêu tại buổi lễ.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load